Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mùa đông năm nay ở miền Bắc đến sớm và lạnh hơn những năm trước

Các đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng sớm hơn so với năm trước, nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020 - 2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2019 - 2020.

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nhiệt độ mặt nước biển tại trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục giảm, có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina (pha lạnh) vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021; với xác suất xảy ra khoảng 65 - 75%, nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài.

Tuy nhiên, dưới tác động của pha lạnh, thời tiết các tỉnh thành sẽ có sự diễn biến phức tạp và khó lường trong thời gian tới.

Trên phạm vi toàn miền Bắc, nhiệt độ trung bình phân bố không đồng đều trong các tháng. Cụ thể, tháng 10/2020, tháng 1 và 3/2021; nền nhiệt phổ biến ở mức xấp xỉ bằng trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Mùa đông năm nay ở miền Bắc đến sớm và lạnh hơn những năm trước - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

Riêng tháng 11, 12/2020 và tháng 2/2021, nhiệt độ có xu thế thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0 độ C.

Các đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng sớm hơn so với năm trước, nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020 - 2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2019 - 2020.

Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 12/2020, cả mùa vùng đồng bằng và ven biển có khoảng 4-5 đợt rét đậm, rét hại xảy ra.

Vùng cao nhiều hơn 8-9 đợt, các tỉnh vùng núi phía bắc như Yên Bái, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai khả năng xuất hiện từ 1 - 2 đợt, có nơi nhiều hơn 2-3 đợt sương muối, băng giá với cường độ từ nhẹ đến mạnh.

Đặc biệt, tại các khu vực núi cao tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn và Lào Cai có thể xuất hiện tuyết rơi. Đây là các hiện tượng thời tiết rất nguy hại cho cây trồng, vật nuôi các loại.