Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mưa dông tiếp diễn trên cả nước

(Dân sinh) - Thời tiết hôm nay 9/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay 9/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Ngoài ra, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Lượng mưa có thể đạt 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Riêng Nam Bộ, thời tiết trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Nắng nóng chấm dứt trên khu vực, trưa chiều và tối mưa dông xảy ra rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh thành phía bắc miền Đông và ven biên giới Tây Nam khả năng có mưa nhiều hơn ven biển. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Nhiệt độ ngày và đêm đều giảm.

mua-to

Dự báo thời tiết hôm nay tại các tỉnh thành trên cả nước:

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trời mát.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 29 độ.

TP HCM có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 31-34 độ C.