Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mùa lễ hội "bình thường mới"

(Dân sinh) - Ngày 25/1, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội) phát thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Thế nhưng ngày 8/2, chính quyền huyện lại có văn bản để xin ý kiến UBND TP. Hà Nội được mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, bởi địa phương này là "vùng xanh". Việc chùa Hương mở cửa đón khách trong mùa lễ hội không chỉ là nguyện vọng của chính quyền địa phương mà còn là niềm mong mỏi của du khách thập phương. Bởi ai cũng biết, lễ hội chùa Hương hằng năm luôn thu hút đông du khách bậc nhất và cũng được mọi người đánh giá rất cao về giá trị văn hóa và tâm linh.

  Cùng ngày, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản thống nhất đề nghị của huyện Mỹ Đức, giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn huyện Mỹ Đức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành phố. Huyện Mỹ Đức cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các Sở: VH&TT, Y tế và Công an TP. Hà Nội về công tác đón khách tham quan thắng cảnh chùa Hương trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thời gian dự kiến tổ chức đón khách bắt đầu từ ngày 16/2 (tức 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

  Tại hội nghị thường trực Thành ủy mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất; tổ chức mở lại các dịch vụ, trong đó có du lịch, các địa điểm tham quan, di tích văn hóa, tâm linh; rà soát, triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Việc mở cửa chùa Hương là đúng với tinh thần chỉ đạo trên.

  Từ việc cho phép mở cửa chùa Hương để đón khách mùa lễ hội, nhìn rộng ra cả nước có thể thấy, nhu cầu sinh hoạt văn hóa - tâm linh của người dân là rất lớn. Đặc biệt, mùa lễ hội, hành hương đầu năm luôn là lúc mà hàng triệu người từ khắp mọi miền đổ về các lễ hội, các địa danh tâm linh nổi tiếng ở khắp 3 miền để du xuân và sinh hoạt tâm linh. Năm 2021, lễ hội ở hầu hết địa phương đều tạm dừng vì dịch bệnh. Chỉ mới vài ngày trước, tỉnh Bắc Ninh cũng đã quyết định đóng cửa "khẩn cấp" đền Bà Chúa Kho và đền Trình do lượng du khách đổ về quá đông, sợ lây nhiễm dịch. Nhiều lễ hội khác cũng đang trong trạng thái chờ đợi khi chủ trương đưa ra trước đó là "tạm hủy". Nhưng với việc cho phép chùa Hương tiếp tục tổ chức đón khách thì hy vọng về một mùa lễ hội - hành hương được diễn ra trong trạng thái "bình thường mới" lại được nhen nhóm.

  Mặc dù không "thoải mái" như lúc bình thường nhưng được như vậy đã là quá tốt, đáng mừng.