Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mưa lớn gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc

Mưa lớn trên diện rộng đang gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh phía Bắc. Người dân nỗ lực tìm giải pháp khắc phục hậu quả do ngập lụt.

Mưa lớn từ đêm 13/6 đến rạng sáng 14/6 khiến một số tuyến đường trong thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) bị ngập nặng. Đặc biệt, tại phường Noong Bua, nhiều tuyến đường hóa sông sâu sau mưa lớn.

Ngập ở khu vực ngã 5 Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương (Hà Nội) sau cơn mưa lớn vào khoảng 20 giờ ngày 13/6/2022. Ảnh: TTXVN.

Ngập ở khu vực ngã 5 Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương (Hà Nội) sau cơn mưa lớn vào khoảng 20 giờ ngày 13/6/2022. Ảnh: TTXVN.

Vào sáng sớm 14/6, khu vực phường Noong Bua, tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra ở khu vực đường số 4 (địa phận Tổ dân số 5), có nơi nước ngập sâu đến gần 1m. Tình trạng ngập úng khiến giao thông đi lại khó khăn. Nước ngập, ùn ứ còn kéo theo lượng lớn bùn đất và rác thải tràn vào nhà dân khiến nhiều gia đình phải kê cao đồ đạc trong đêm để tránh hỏng hóc, ngăn không cho rác tràn vào nhà. Một số khu vực thuộc thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến giao thông, làm đảo lộn nhịp sống của người dân.

Tại Lào Cai, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nhà dân, ách tắc giao thông. Theo báo cáo nhanh của Si Ma Cai, Bảo Thắng, Văn Bàn và thành phố Lào Cai, mưa với lớn đã làm 23 nhà bị ảnh hưởng, chủ yếu do sạt đất vào nhà và ngập lụt. Trong đó, có một nhà ở huyện Bảo Thắng bị sập đổ hoàn toàn.

Về sản xuất nông nghiệp, một số cánh đồng lúa và hoa màu bị ngập úng tại xã Sơn Hà, Xuân Giao, huyện Bảo Thắng và ao nuôi thủy sản bị vỡ bờ đập. Tại nhiều tuyến giao thông của huyện Văn Bàn như tỉnh lộ 151 đoạn qua xã Sơn Thủy, tỉnh lộ 151B đoạn qua xã Nậm Dạng, quốc lộ 279 đoạn qua xã Minh Lương, huyện Văn Bàn bị sạt lở nhiều điểm, các phương tiện cơ giới không lưu thông được. Nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi của huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Si Ma Cai và Mường Khương cũng đã chịu ảnh hưởng do mưa lớn.

Còn tại Hà Nội, cơn mưa lớn tối 13/6 kéo dài hơn 1 tiếng đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập úng nghiêm trọng, nhiều người đi làm về nhà muộn và bị nước tràn vào nhà. Theo các chuyên gia quy hoạch, tình trạng ngập úng cục bộ tại các quận nội thành là hệ quả từ việc quy hoạch thiếu đồng bộ, quy hoạch hệ thống thoát nước chưa cân xứng với tốc độ đô thị hóa. Vỉa hè, lòng đường đều bị bê tông hóa và đặc biệt là các hồ điều hòa có chức năng tiêu thoát nước đang ngày càng bị thu hẹp.