Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, cản bước tiến vào Rào Trăng 3

Tuyến đường 71 nối trung tâm xã Phong Xuân với Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 tiếp tục có thêm nhiều điểm sạt lở do mưa lớn những ngày qua. Vì vậy lực lượng cứu hộ không thể đưa máy móc, phương tiện lên khu vực sạt lở để tìm kiếm 15 công nhân vẫn còn đang mất tích theo kế hoạch đã định.

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, cản bước tiến vào Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Mưa lớn trong những ngày qua gây cản trở công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 15 công nhân còn đang mất tích sau vụ sạt lở đất ở khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3

Chiều ngày 18/10, đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn Công an Thừa Thiên Huế  phối hợp lực lượng công binh Quân khu 4 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn 15 cán bộ công nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Tuy nhiên, do những trận mưa lớn trước đó khiến tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3, 4 có thêm nhiều điểm sạt lở. Vì vậy, lực lượng cứu hộ không thể đưa máy móc, phương tiện lên 2 thủy điện theo kế hoạch đã định.

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, cản bước tiến vào Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Tuyến đường 71 có nhiều điểm sạt lở trở lại, nên phương án cứu hộ bằng đường bộ bị gián đoạn

Theo ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 18/10, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận Rào Trăng 3 và 4 thông qua tuyến đường thủy, từ hồ Hương Điền. Sau đó, những người này sẽ ở lại tại thuỷ điện Rào Trăng 4, chờ lực lượng tăng viện để tiếp tục triển khai tìm kiếm trong nhiều ngày tới.

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, cản bước tiến vào Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Lực lượng tìm kiếm tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3, 4 bằng đường thuỷ theo hướng thuỷ điện Hương Điền

Trong ngày hôm nay, 19/10, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đưa thêm 4 công nhân lái ủi, máy xúc lên Rào Trăng 4 qua đường thủy để quay ngược trở lại tuyến đường 71 điều khiển 2 xe xúc, 1 xe ủi (đã nằm ở đây từ trước khi bị sạt lở hôm qua) tiếp tục thông tuyến 71 từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3. Các lực lượng khác vẫn sẽ tiến hành thông đường 71 từ hướng trung tâm xã Phong Xuân lên Rào Trăng 4 khi thời tiết thuận lợi.

Mặt khác, quan khảo sạt tại hiện trường vụ sạt lở khiến nhiều công nhân của Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 bị mất tích, cho thấy lượng đất đá đổ xuống rất lớn, ước tính khoảng trên 30.000m3, độ sâu từ 5 – 7m và có rất nhiều tảng đá có khối lượng lớn. Nhiều điểm do mưa to những ngày qua vẫn tiếp tục gây sạt lở, ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu hộ cứu nạn.

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, cản bước tiến vào Rào Trăng 3 - Ảnh 4.

Xác định 2 điểm sạt lở làm sập nhà điều hành, lán trại vùi lấp 17 công nhân

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ dù kiểm tra nhiều địa điểm xung quanh thủy điện Rào Trăng 3 nhưng vẫn không tìm thấy thêm người mất tích nào. Qua tổng hợp các nguồn thông tin, bước đầu xác định 2 điểm sạt lở làm sập nhà điều hành, lán trại vùi lấp 17 công nhân, trong đó có 1 điểm 15 người, 1 điểm 2 người.

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, cản bước tiến vào Rào Trăng 3 - Ảnh 5.

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, cản bước tiến vào Rào Trăng 3 - Ảnh 6.

Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang diễn ra khẩn trương

Trong những ngày tới nếu thời tiết thuận lợi, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quân khu 4 sẽ đưa thêm phương tiện cơ giới, công nhân lái máy ủi máy xúc cùng lương thực, nước uống lên thủy điện Rào Trăng 3, 4 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân.