Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng trên địa bàn huyện Văn Quan

Tính đến ngày 11/5/2022, trên địa bàn huyện Văn Quan, 2 người chết do mưa lũ, hàng trăm ha hoa màu và nhà cửa bị ngập úng. Đây được xem là trận mưa lũ lịch sử trong 40 năm qua.

Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện Văn Quan

Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện Văn Quan

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư huyện ủy Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết, do mưa lớn kéo dài từ đêm 9/5 đến ngày 10/5/2022, địa bàn huyện Văn Quan đã bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tính đến ngày 11/5/2022, trên địa bàn huyện có 2 người chết, 2 ngôi nhà bị sập, 1 nhà bị tốc mái, 156 căn nhà bị ngập úng, 56 căn nhà bị sạt lở, sập tường, 2 trường học bị đổ tường.

Nhiều tuyến đường biến thành sông.

Nhiều tuyến đường biến thành sông.

177 điểm giao thông bị sạt lở với gần 30.000 m3 đất đá; 942ha lúa hoa màu bị ngập úng, 142 lồng cá bị cuốn trôi, hư hỏng, ước tính khoảng 28,5 tấn cá… Tổng thiệt hại ước trên 53 tỷ đồng.

Trước hậu quả nặng nề về mưa lũ, cùng với sự vào cuộc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn, huyện ủy, UBND huyện Văn Quan đã nhanh chóng chỉ đạo, huy động các lực lượng chức năng, cứu hộ, cứu nạn triển khai các phương án khắc phục hậu quả cũng như hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Hãi hùng tảng đá hơn 10m3, nặng hàng chục tấn rơi xuống đường.

Hãi hùng tảng đá hơn 10m3, nặng hàng chục tấn rơi xuống đường.

Theo ông Tuấn, huyện Văn Quan đã kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình có người bị chết, tiếp tục hỗ trợ cung cấp lương thực cho 20 hộ dân bị cô lập do nhập úng, hỗ trợ các hộ bị mất hết lương thực và đang tiếp tục thống kê để hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng nhà ở, sản xuất, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các gia đình di dời chỗ ở, tài sản đến nơi an toàn, khắc phục tạm thời điểm giao thông sạt lở, tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, các sở, ngành, tính đến 17 giờ ngày 11/5/2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 2 người chết, 1 người bị thương, 1 người mất tích do mưa lũ.

Mưa lớn đã làm sập, đổ tường 34 ngôi nhà; 1.812 nhà bị ngập nước và ảnh hưởng do sạt lở đất vào nhà. Về nông nghiệp, toàn tỉnh Lạng Sơn có 4.962 ha lúa và hoa màu các loại bị ngập cục bộ. Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại 1.193 ha. Diện tích cây công nghiệp dài ngày bị thiệt hại 25,5 ha. 

Bí thư huyện ủy Văn Quan Nguyễn Quang Tuấn trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, cứu nạn  triển khai các phương án khắc phục hậu quả cũng như hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Bí thư huyện ủy Văn Quan Nguyễn Quang Tuấn trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, cứu nạn triển khai các phương án khắc phục hậu quả cũng như hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Diện tích thủy sản bị cuốn trôi, ngập khoảng 46ha, số lượng cá thiệt hại 27 tấn. Toàn tỉnh Lạng Sơn có 13.941 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 8 đập, hồ chứa bị ảnh hưởng, 5 trạm bơm bị ngập, 1.200 m mương bị sạt lở, vùi lấp.

Về giao thông, khối lượng đất, đá bị sạt lở trên các tuyến quốc lộ là 36.700 m3, trên tuyến huyện, xã là 62.550 m3. Nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ; 307 điểm đường giao thông bị ngập, sạt lở; 8 cầu dân sinh bê tông bị nước cuốn trôi; 60 cột điện bị đổ, gãy….

Lực lượng chức năng hỗ trợ, di dời người dân bị ảnh hưởng về điểm an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, di dời người dân bị ảnh hưởng về điểm an toàn.

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các sở, ngành, các huyện, thành phố đã trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị chết, đồng thời hỗ trợ ban đầu cho người nhà nạn nhân. 

Bên cạnh đó chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các ngành khẩn trương tiến hành rà soát, khắc phục hậu quả do mưa lớn, lũ, ngập úng gây ra.