Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mùng 2 Tết, cầu Rạch Miễu kẹt "nghiêm trọng" nhiều giờ liền, trạm thu phí vẫn không xả trạm

Ngày 2/2 (mùng 2 Tết), lượng người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long đi chơi xuân tăng cao dẫn đến ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại khu vực cầu Rạch Miễu (giáp ranh tỉnh Tiền Giang và Bến Tre).

Theo đó, từ sáng mùng 2 Tết, hàng ngàn xe con và xe khách hướng TP.HCM về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh… rồng rắn nối đuôi nhau chờ qua cầu Rạch Miễu.

Ghi nhận của PV, vào khoảng 11 giờ QL60 hướng Trung Lương về cầu Rạch Miễu, ùn ứ nhiều km, xe nối đuôi nhau ken đặc QL60. Đa phần là xe ô tô con du xuân và xe khách; xe tải hầu như không có. 

QL60 hướng Trung Lương về cầu Rạch Miễu, ùn ứ nhiều km, xe nối đuôi nhau ken đặc QL60. Đa phần là xe ô tô con du xuân và xe khách; xe tải hầu như không có. (ảnh: internet)

QL60 hướng Trung Lương về cầu Rạch Miễu, ùn ứ nhiều km, xe nối đuôi nhau ken đặc QL60. Đa phần là xe ô tô con du xuân và xe khách; xe tải hầu như không có. (ảnh: internet)

Dù xe ùn ứ hàng km nhưng Trạm thu phí cầu Rạch Miễu vẫn không xả trạm khiến nhiều tài xế bức xúc. Các tài xế chờ qua Cầu Rạch Miễu lâu nên rẽ vào đường tỉnh lộ 864 chọn lộ trình qua phà Rạch Miễu tạm.

CSGT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết giao thông, có thời điểm phải chặn xe 1 hướng để Cầu Rạch Miễu thành đường 1 chiều để giải phóng phương tiện. Đến 14 giờ cùng ngày, lượng xe đổ về cầu Rạch Miễu giảm nên đường thông thoáng phương tiện lưu thông bình thường.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, từ những ngày trước Tết đến nay, tình hình giao thông khu vực cầu Rạch Miễu diễn biến rất phức tạp, kẹt xe kéo dài. Trong khi đó, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu rất hạn chế xả trạm nên lực lượng chức năng khó khăn trong việc điều tiết giao thông.

Dù xe ùn ứ hàng km nhưng Trạm thu phí cầu Rạch Miễu vẫn không xả trạm khiến nhiều tài xế bức xúc.

Dù xe ùn ứ hàng km nhưng Trạm thu phí cầu Rạch Miễu vẫn không xả trạm khiến nhiều tài xế bức xúc.

Và dự báo vấn đề ùn tắc giao thông khu vực này còn tái diễn, nhất là sau khi người dân về quê ăn Tết ồ ạt trở lại TP.HCM và miền Đông Nam bộ để làm việc.

Phòng Cảnh sát giao thông đã kiến nghị Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có biện pháp tác động, buộc Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu phải thực hiện việc xả trạm khi xảy ra ùn tắc giao thông khu vực cầu Rạch Miễu.