Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mỹ tạm ngừng nhập cảnh với người nước ngoài

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ việc nhập cảnh vào Mỹ của một số công nhân nước ngoài, một động thái mà Nhà Trắng cho biết sẽ có lợi cho nền kinh tế bị Covid-19 tàn phá nhưng lại bị giới kinh doanh phản đối mạnh mẽ.

Mỹ tạm ngừng nhập cảnh với người nước ngoài - Ảnh 1.

Ảnh minh họa Reuters.

Tổng thống Trump đã ban hành một lệnh tạm thời ngăn chặn công nhân nước ngoài nhập vào Mỹ theo visa H-1B, dành cho nhân viên lành nghề và thị thực L, cho các nhà quản lý và công nhân chuyên ngành được chuyển trong cùng một công ty. Lệnh mới này cũng không cho phép những người nhập cảnh theo visa lao động thời vụ H-2B.

Việc đình chỉ thị thực, kéo dài đến cuối năm, sẽ mở ra 525.000 việc làm cho người lao động Mỹ, một quan chức chính quyền cao cấp cho biết.

Tuy vậy, các công ty công nghệ lớn và Phòng Thương mại Mỹ cho biết việc đình chỉ visa sẽ kìm hãm sự phục hồi kinh tế sau những thiệt hại do đại dịch gây ra.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng ông Trump đang lợi dụng đại dịch để thực hiện mục tiêu lâu dài của mình là hạn chế nhập cư vào Mỹ. Những ảnh hưởng trước mắt của động thái này có thể còn hạn chế, vì các lãnh sự quán Mỹ trên khắp thế giới vẫn chưa xử lý với hầu hết visa thông thường.

Một số trường hợp được miễn trừ theo quyết định này bao gồm những người đã ở Mỹ, có visa hợp lệ ở nước ngoài, những người làm việc trong chuỗi cung ứng thực phẩm và những người mà việc nhập cảnh của họ được coi là vì lợi ích quốc gia Mỹ.