Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2021 xảy ra 7 vụ tai nạn giữa phương tiện và người đi bộ trên cao tốc khiến 6 người chết

Trong năm 2021, đã xảy ra 7 vụ TNGT giữa phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc với người đi bộ, làm chết 06 người, bị thương 01 người.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc người đi bộ đi vào đường cao tốc là vô cùng nguy hiểm, khi xảy ra va chạm nạn nhân là người đi bộ thường bị thương rất nặng, sẽ dẫn tới tử vong do phương tiện lưu thông trên đường cao tốc đi với tốc độ cao và không có tâm lý phòng tránh người đi bộ.

Năm 2021 xảy ra 7 vụ tai nạn giữa phương tiện và người đi bộ trên cao tốc khiến 6 người chết

Năm 2021 xảy ra 7 vụ tai nạn giữa phương tiện và người đi bộ trên cao tốc khiến 6 người chết

Mới đây, vào lúc 18h45 ngày 23/02, tại Km 34+250 tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương (hướng Tiền Giang đi TP. Hồ Chí Minh) thuộc địa phận xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An, tỉnh Long An xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô khách loại 29 chỗ biển số 71B-003.xx do anh H.Đ.T, sinh năm 1968, trú tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An và người đi bộ băng qua đường.

Nạn nhân là anh P.T.S, sinh năm 2000 trú tại TP. Tân An, Long An. Được biết anh P.T.S là người địa phương, sinh sống gần đường cao tốc. Vụ tai nạn đã khiến anh P.T.S bị thương được đưa đi cấp cứu và từ vong tại Bệnh viện đa khoa Long An, xe ô tô khách bị hư hỏng phần đầu xe.

Nguyên nhân ban đầu do anh P.T.S đi bộ đi vào đường cao tốc trái quy định.Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, tổ CSGT Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc. Thống kê của Cục CSGT cho thấy, trong năm 2021, đã xảy ra 07 vụ TNGT giữa phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc với người đi bộ, làm chết 06 người, bị thương 01 người.

Việc người đi bộ đi vào đường cao tốc là vô cùng nguy hiểm, khi xảy ra va chạm nạn nhân là người đi bộ thường bị thương rất nặng, sẽ dẫn tới tử vong do phương tiện lưu thông trên đường cao tốc đi với tốc độ cao và không có tâm lý phòng tránh người đi bộ.

Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc”.

Do vậy, để tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định của luật giao thông và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp đi bộ vào đường cao tốc không đúng quy định.