Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2022: Gần 9.000 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội

Năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được trên 8.981 tỉ đồng. Số tiền đó không những chăm lo về vật chất mà còn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong năm qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở về thực hiện mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó là việc ban hành kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả về thực hiện công tác giảm nghèo; ban hành cơ chế thực hiện; tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước; ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác giảm nghèo; Quyết định hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương; Quyết định tặng Bằng ghi công.

Các địa phương đã tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội và thực hiện hỗ trợ đến người nghèo và đã thu được kết quả đáng khích lệ.

Đối với việc tổ chức chăm lo Tết cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng xuân, mừng Đảng để mọi người dân đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, quan tâm chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Trong công tác chuẩn bị công tác chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, một số địa phương cũng đã có Kế hoạch tổ chức các hoạt động, chương trình vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia giúp đỡ người nghèo và tặng quà tết đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong hơn 2 năm (2020 - 2021), dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và bão lũ năm 2022 đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của một số tỉnh miền Trung nói riêng. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều phía nhưng với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, các cơ quan, đơn vị, tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm vẫn đồng hành cùng MTTQ Việt Nam để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2022, MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được trên 8.981 tỷ đồng.

Từ nguồn lực vận động được cùng với hỗ trợ của ngân sách nhà nước và trợ giúp của cộng đồng, trong năm qua, MTTQ các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa được 44.374 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 1,9 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh; giúp đỡ trên 346.000 lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ trên 309.000 lượt người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh.

Từ kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022, trong năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

Tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình truyền hình, phát thanh "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" hàng năm vào dịp 17/10 để phát động toàn quốc Tháng cao điểm vì người nghèo 17/10 - 18/11; tổ chức cuộc gặp mặt biểu dương doanh nghiệp, tập thể cá nhân tích cực hỗ trợ người nghèo; tiếp tục theo dõi tổng hợp báo cáo của các địa phương, các tổ chức thành viên về công tác vận động, chăm lo cho người nghèo,…