Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2023, TP.HCM đưa vào hoạt động 6 bệnh viện lớn

Sở Y tế TP.HCM vừa trình Chủ tịch UBND TP.HCM 6 công trình trọng điểm của ngành y tế dự kiến khánh thành trong năm 2023.

Theo đó, 2 công trình khánh thành vào dịp chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023) là Bệnh viện Nhân dân 115 (khối nhà khu chẩn đoán kỹ thuật cao) dự kiến khánh thành vào ngày 17/2 và Bệnh viện Nguyễn Trãi (khối nhà Ngoại khoa) dự kiến khánh thành vào ngày 21/2.

3 công trình dự kiến khánh thành vào dịp chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) gồm: Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2; Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp và Trung tâm Pháp y.

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Riêng Bệnh viện Nhi đồng 1 (khối Trung tâm sơ sinh, các chuyên khoa khác và khối điều trị ngoại khoa) dự kiến khánh thành vào 1/6.

Hiện thành phố cũng có nhiều dự án bệnh viện đưa vào khánh thành lẫn đang xây mới khác như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Tai Mũi Họng.

Ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới 146 trạm y tế phường, xã trên địa bàn; đồng thời hoạt động toàn bộ cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, giúp giải quyết tình trạng quá tải hàng chục năm qua tại cơ sở 1 của bệnh viện này.