Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nam Định tăng cường chăm sóc trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Nam Định, đến thời điểm cuối tháng 2/2022, toàn tỉnh có 03 cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em tập trung với tổng số cán bộ nhân viên là 86 người. Tổng số trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng là 165 trẻ em. Trẻ em tại các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc chủ yếu là trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em bị khuyết tật.

Qua đánh giá, các cơ sở đã tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa và trẻ em khuyết tật. Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định, Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định, Trường Trẻ em khuyết tật Giao Thủy, 100% trẻ em khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe nhằm giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, góp phần bảo vệ trẻ em một cách toàn diện.

Quyền được bảo vệ của trẻ em luôn được các cấp, các ngành, các đơn vị quan tâm. Đặc biệt, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh trẻ em khuyết tật được trợ giúp, chăm sóc bằng nhiều hình thức khác nhau, được phục hồi chức năng, được giáo dục hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, trẻ em tại Trung tâm còn được học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học tại Trung tâm. Đây làm một hoạt động rất có ý nghĩa đã giúp cho nhiều trẻ em khuyết tật có điều kiện hòa nhập cộng đồng, tự nuôi sống bản thân, bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định nhân dịp Xuân Nhâm Dần

Tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định nhân dịp Xuân Nhâm Dần

Mặc dù trong điều kiện nguồn kinh phí còn hạn hẹp, chủ yếu nhờ vào nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm, song tất cả các cơ sở tạo điều kiện học tập và vui chơi trong môi trường thân thiện, không có bạo lực, đảm bảo tất cả mọi trẻ em đều có cơ hội học tập, phát triển trí tuệ, thể chất và tinh thần. Các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của trẻ em được tổ chức với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành. Trong Tháng hành động vì trẻ em, Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu đều được các cấp, các ngành tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học tốt. Qua các hoạt động, các em khuyết tật được thể hiện mình qua những lời ca, tiếng hát, những điệu múa…, giúp các em bớt đi những mặc cảm của bản thân tự tin hòa nhập cộng đồng...

Tuy nhiên, những khó khăn hiện nay trong việc chăm sóc trẻ em tập trung là khâu tiếp nhận đối tượng, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở bảo trợ xã hội còn thiếu hụt, nhiều cơ sở được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp… Kinh phí hoạt động của các cơ sở công lập dựa vào nguồn kinh phí Nhà nước cấp, tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định hoạt động trên cơ sở nguồn kinh phí cơ sở vận động được từ các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội nên còn tương đối khó khăn, nguồn kinh phí không được duy trì ổn định. Do đó, để nâng cao điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở cần sự chung tay, góp sức nhiều hơn từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Vượt qua những khó khăn đó, thời gian qua, công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, chăm sóc trẻ em trong các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em tập trung nói riêng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ, các sở, ban ngành, đoàn thể ở Nam Định thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả cao. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Cuộc sống vật chất và tinh thần của trẻ em được cải thiện rõ rệt, nhu cầu phát triển của trẻ em từng bước được đáp ứng, trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản; trẻ em khuyết tật được khám, chữa bệnh, được phẫu thuật miễn phí và phục hồi chức năng; được chăm sóc bằng nhiều hình thức khác nhau.