Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nam Định tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(Dân sinh) - Nhân dịp Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, ngày 10/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Nam Định.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị gặp mặt.

Chủ trì buổi gặp mặt có: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Nam Định.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh thông báo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội nổi bật của tỉnh trong năm 2022. Mặc dù còn nhiều khó khăn song năm qua, tập thể Thường trực, Ban TVTU Nam Định đã đoàn kết, dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao đưa kinh tế -văn hoá, xã hội tỉnh phát triển đi lên; kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi tích cực trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong những tháng đầu năm; giá xăng dầu và các mặt hàng biến động mạnh. 12/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,07%, cao nhất từ trước đến nay.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu, đến nay đã có 182/204 (89%) xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đã có nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm, khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển. Ngành GD&ĐT tiếp tục duy trì tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 tỉnh Nam Định đứng thứ nhất toàn quốc về số điểm trung bình. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. 

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt với báo chí nhân dịp Tết Qúy Mão

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt với báo chí nhân dịp Tết Qúy Mão

Về mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đề ra; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xúc tiến và thu hút đầu tư. Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM. Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, các nhà báo đã phát biểu bày tỏ chia sẻ phấn khởi trước những kết quả phát triển toàn diện mà tỉnh đạt được năm 2022 và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh; tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú, các cơ quan báo chí trong tỉnh nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh thêm một số định hướng chỉ đạo chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới, trong đó đặc biệt là thu hút đầu tư theo hướng phát triển kinh tế công nghệ cao, kinh tế xanh, bền vững; đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục quan tâm đồng hành cùng tỉnh, tập trung thông tin, tuyên truyền những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của doanh nghiệp và nhân dân trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần đưa tỉnh ngày càng phát triển.