Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin hài cốt liệt sĩ

Sáng nay (ngày 24/12) tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 chủ trì hội nghị.

22 tỉnh, thành phố đã lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp

Năm 2020, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều chủ trương, biện pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản được hoàn thành.

Công tác rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ tiếp tục được các đơn vị, địa phương tích cực thực hiện. Phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Ban chỉ đạo 515, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, 41/63 tỉnh, thành đã cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn cấp tỉnh; 22/63 tỉnh, thành lập được bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp.

Các địa phương đã chủ động khai thác các nguồn thông tin và kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập; tổ chức hội thảo, kết luận thông tin; xây dựng kế hoạch, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, nhất là các khu vực chôn cất liệt sĩ tập thể, bảo đảm chặt chẽ, chính xác. Công tác quản lý thông tin được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chống phá làm mất ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nam, Bình Phước, Tây Ninh, Kiên Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH), Cục Chính sách (Ban Chỉ đạo quốc gia), Cục Bản đồ (Cục Tổng tham mưu)…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng dữ liệu thông tin về liệt sĩ

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo 515 cũng đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ như: Công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ hiệu quả chưa cao, nhất là vùng sâu, vùng xa. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận đại bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số đơn vị, địa phương có tiến độ chậm. Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và phương pháp giám định ADN chưa được triển khai rộng rãi. Cập nhật, bổ sung dữ liệu mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ trên Cổng thông tin điện tử chưa đầy đủ.

Năm 2021, Ban chỉ đạo 515 đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo và các văn bản liên quan về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cả ở trong nước và ngoài nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ địa trước đây (trong và nước ngoài), bảo đảm cho công tác tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin chặt chẽ, chính xác, hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin hài cốt liệt sĩ - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Hoàn thành cơ bản việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; làm sạch, chuẩn hóa thông tin, tích hợp, xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, kết luận địa bản, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh); ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, khai thác, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, từng bước cung cấp thông tin cho thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, năm 2021, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong đó, chú trọng việc tìm kiếm, quy tập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ địa trước đây cả ở trong và ngoài nước, nhất là địa bàn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, các khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể. Từng bước hoàn thiện nguồn thông tin thành hệ thống; rà soát, bổ sung các trang thiết bị cần thiết…