Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, vận động

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, vận động” khu vực phía Bắc.

Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, vận động” khu vực phía Bắc.

Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, vận động” khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh sứ mệnh và trách nhiệm của cán bộ tuyên giáo công đoàn, nhất là trước tình hình có nhiều thay đổi trong đời sống công nhân lao động, trong đó có chuyển dịch lao động, thay đổi về nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần… Trước tình hình đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải được trang bị kỹ năng hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới…

Các nội dung tập huấn đều rất quan trọng đối với công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức công đoàn đáp ứng tình hình mới, góp phần nâng cao vai trò, năng lực của cán bộ công đoàn trong triển khai, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hoạt động công đoàn ở cơ sở thời gian tới. 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn sẽ gồm 7 chuyên đề do báo cáo viên là các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực trao đổi, gồm: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị trong bối cảnh pháp luật cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; công tác tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhận diện hoạt động của một số tổ chức phản động liên quan đến công nhân, công đoàn và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh; xây dựng và tổ chức lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam trên internet và mạng xã hội; kỹ năng sản xuất một số sản phẩm truyền thông thông thường cho trang thông tin điện tử công đoàn; kỹ năng tổ chức truyền thông và phòng ngừa, xử lý các tình huống khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội; kỹ năng thuyết trình.

Trong chương trình tập huấn, các học viên sẽ tham gia chương trình trải nghiệm sáng tạo truyền thông để trao đổi, học tập, rèn luyện kỹ năng.

Lớp tập huấn khu vực phía Bắc diễn ra tại Học viện Viettel từ ngày 13 - 15/10. Sau lớp tập huấn này, lớp tập huấn phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/10 tại TP HCM.