Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội trong công tác phòng, chống ma túy

Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Thế giới và Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực có nhiều nội dung hoạt động phong phú, sôi nổi, nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội trong công phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm về ma túy.

Ông Phạm Đình Giang, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội cho biết, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy luôn được thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo sâu sát nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng chống ma túy và kiểm soát ma túy.

Là ngành được giao nhiệm vụ về phòng chống tệ nạn xã hội, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tổ chức quản lý đối với các cơ sở: cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội được đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kết thúc năm 2021, toàn thành phố đã cai nghiện cho lập hồ sơ đưa 1.114 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, đạt 123,8% chỉ tiêu giao; vận động 1.601 người nghiện tham gia cai nghiện tại cơ sở tự nguyện.     

Hàng năm, để đưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy 26/6, TP. Hà Nội và Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã luôn chủ động, tích cực có nhiều nội dung hoạt động phong phú, sôi nổi, nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội trong công phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm về ma túy. Trong nhiều năm với nhiều cố gắng, sáng tạo, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã tham mưu cho thành phố thực hiện nhiều đề án, mô hình hiệu quả như: “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng”; “Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma tuý”. Kết quả đã tư vấn, chuyển gửi 197 người nghiện ma tuý đến các dịch vụ như xét nghiệm, điều trị dự phòng HIV, điều trị Methadone, hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm, điều trị sức khoẻ tâm thần…

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy tại Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội  tổ chức.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy tại Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức.

Hiệu quả từ các mô hình đã tạo được niềm tin cho người nghiện ma tuý tại cộng đồng, đem lại các lợi ích thiết thực. Hiện nay, các mô hình đang tiếp tục hoạt động và được nhân rộng ra các xã, phường, thị trấn, mục đích hướng đến giảm tỷ lệ người sử dụng ma tuý vi phạm pháp luật, tạo điều kiện để họ được sử dụng các dịch vụ xã hội, phòng chống tái nghiện, hoà nhập cộng đồng.

Từ những kết quả đó, tỷ lệ tái nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy giảm, số học viên ra ngoài cộng đồng có nghề nghiệp ổn định tăng cao, không có các hiện tượng bạo loạn, đánh nhau tập thể trong các cơ sở cai nghiện ma túy. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được củng cố giữ vững.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày Thế giới và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, TP. Hà Nội, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo, phát động phong trào hưởng ứng, ngoài việc tuyên truyền phổ biến tổ chức nhiều hoạt động đến với cộng đồng xã hội; đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống ma túy, giảm thiểu tác hại do ma túy đối với các đối tượng là người trẻ tuổi, vị thành niên.

Tổ chức thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy, các kỹ năng phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức phù hợp đối với cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên các trường trung cấp thuộc Sở. Các cơ sở cai nghiện ma túy tăng cường củng cố cơ sở vật chất, hoàn thiện các giấy phép khám chữa bệnh, phân khu cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ để đảm bảo công tác tiếp nhận đối với người nghiện ma túy.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến số người vào cai nghiện tự nguyện tại các cơ ở cai nghiện ma túy công lập thành phố là 688 người, cai nghiện bắt buộc là 497 người.

Theo ông Phạm Đình Giang, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn TP. Hà Nội còn có nhiều thách thức và khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm và chỉ đạo kịp thời của TP. Hà Nội, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã và đang từng bước mang lại những kết quả quan trọng, khích lệ, nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật.