Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nắng nóng mở rộng ở Bắc bộ và Trung bộ, nhiệt độ cao nhất 37 độ

Ngày 24/4, ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (24/4) đến ngày 27/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ và từ ngày 25 - 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 17h.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Từ ngày 25 - 26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 - 16 giờ.

Từ ngày 25 - 26/4, khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 - 16 giờ. Ngoài ra, từ ngày 24/4 đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/4, phía Tây Bắc bộ: Ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 35 - 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, riêng vùng núi phía Tây 37 - 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng phía Bắc 34 - 37 độ.

Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.