Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nếu thua U22 Việt Nam với tỉ số đậm, Singapore sẽ gián tiếp "tiễn" Thái Lan về nước

(Dân sinh) -Trước khi U22 Việt Nam - U22 Singapore gặp nhau trong khuôn khổ bảng B tại SEA games vào lúc 17 giờ chiều nay, nhiều nhà phân tích cho rằng, rất có thể kết quả của trận đấu sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của U22 Thái Lan.

Nếu thua U22 Việt Nam với tỉ số đậm, Singapore sẽ gián tiếp "tiễn" Thái Lan về nước - Ảnh 1.

Thầy trò Park Hang- seo chuẩn bị đón U22 Singapore tối 3/12. ( Ảnh Internet)

Mục tiêu của thầy trò Park Hang-seo rất rõ ràng là giành trọn 3 điểm trước U22 Singapore để tạo lợi thế trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp kỳ phùng địch thủ U22 Thái Lan. Tuy nhiên, trong bóng đá không nói trước được điều gì, khi những chú "sư tử non" U22 Singapore đang bắt đầu tỉnh giấc trong 2 trận thua liên tiếp với Indonesia và Thái Lan.

Người Singapore biết rằng, nếu giành được 1 chiến thắng trước U22 Việt Nam lúc này là thách thức quá lớn, và nếu làm được điều đó họ cũng không thể đi tiếp vào vòng sau, nhưng dẫu sao vẫn vớt vát được phần nào danh dự. Trong lịch sử đội bóng con cưng của họ từng "cướp" đi tấm huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam tại sân Hàng Đẫy, trong trận chung kết Tiger cup năm 1998.

Nếu thua U22 Việt Nam với tỉ số đậm, Singapore sẽ gián tiếp "tiễn" Thái Lan về nước - Ảnh 2.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U22 Indonesia. ( ảnh Internet)

Tuy nhiên, đó chỉ là sự liên tưởng! Hiện tại, mọi chỉ số đều đứng về U22 Việt Nam. Để đánh bại U22 Singapore trong chiều nay không những khẳng định vị thế của đội đầu bảng. Hơn nữa cần U22 Việt Nam cần phải ghi càng nhiều bàn thắng thì càng có cơ hội loại Thái Lan khỏi cuộc chơi tại SEA games lần này, bởi nếu U22 Việt Nam có bị sẩy chân trước người Thái với tỉ số sít sao ở lượt trận cuối cùng thì cánh cửa lọt vào vòng sau của thầy trò ông  Park Hang - seo vẫn rất rộng mở.

Hiện tại Việt Nam xép đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng là dương 12, trong lúc đó Thái Lan xếp nhì với 6 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận thua, hiệu số bàn thắng là dương 8. Riêng Indonesia cũng bằng điểm với Thái Lan nhưng hiệu số bàn thắng là dương 3, trong lúc Indonesia có thể tự quyết được mình, bởi 2 trận đấu còn lại với 2 đối thủ yếu là Lào và Bruner, nếu như họ ghi được nhiều bàn thắng hơn Việt Nam và Thái Lan bất chấp kết quả của 2 đội này.

Nếu thua U22 Việt Nam với tỉ số đậm, Singapore sẽ gián tiếp "tiễn" Thái Lan về nước - Ảnh 3.

Tiến Linh vượt qua 2 cầu thủ áo trắng phía U22 Indonesia. ( anht VTC NEWS )

Ngược lại người Thái trước hết phải gồng mình "bắn hạ" thật nhiều tỉ số vào lưới của Lào trước khi có trận đấu "sinh tử" bằng mọi cách thắng Việt Nam và trông chờ vào tỉ số phụ. Như vậy, nếu Việt Nam thắng Singapore cách biệt với tỷ số 3 bàn, lúc đó hiệu số bàn thắng dương 14 là một khoảng cách khá lớn đối với đội tuyển Thái Lan nếu người Thái hủy diệt U22 lào với tỷ số cách biệt 5 bàn cũng chỉ mới dương 13 còn kém so với Việt Nam 2 bàn.

Nếu các chỉ số đúng như tính toán, thì trong trận đấu cuối với U22 Việt Nam ít nhất người Thái cũng phải nghi được từ 2 bàn thắng cách biệt trở lên mới hy vọng lọt vào vòng sau. Phải chăng, đây quả là một thách thức quá lớn cho người Thái?