Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nga bị cấm dự Olympic Tokyo và World Cup, Lewandowski giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giảm án cấm tham gia các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế với Nga vì bê bối doping, nhưng vẫn vắng mặt tại Olympics Tokyo và World Cup 2020.

Thông tin trên VTV cho biết, theo Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), các vận động viên Nga sẽ vẫn bị cấm thi đấu tại các sự kiện quốc tế lớn trong màu cờ sắc áo của Nga. Tuy nhiên, thời hạn thực hiện lệnh cấm này được giảm từ mức 4 năm do Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đề xuất xuống còn 2 năm.

Nga bị cấm dự Olympic Tokyo và World Cup, Lewandowski giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới - Ảnh 1.

Robert Lewandowski của FC Bayern München giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới do FIFA bầu chọn. Ảnh: Getty Images

Với phán quyết trên đồng nghĩa Nga không thể tranh tài tại Olympic mùa hè Tokyo và Paralympic dự kiến tổ chức vào năm 2021, World Cup 2022 diễn ra tại Qatar và Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, các vận động viên và đội tuyển của Nga sẽ vẫn được phép thi đấu tại những sự kiện này với tư cách vận động viên trung lập.

Nước Nga cũng sẽ không thể đăng ký đăng cai các sự kiện thể thao lớn trong hai năm tới. Đây được xem là bê bối lớn nhất lịch sử thể thao Nga bởi một loạt cáo buộc sử dụng doping một cách có hệ thống.

Thông tin trên báo Tin tức cho biết, trong lễ công bố và trao các danh hiệu của FIFA tối 17/12, chân sút 32 tuổi Robert Lewandowski của FC Bayern München đã giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới do FIFA bầu chọn. 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn các danh hiệu của FIFA từ ngày 9/12, bao gồm lá phiếu của các huấn luyện viên và đội trưởng một số đội tuyển quốc gia cũng như các nhà báo và người hâm mộ trên toàn thế giới, tiền đạo người Ba Lan Lewandowski nhận được 52 điểm, bỏ xa các tên tuổi như Cristiano Ronaldo của Juventus (38 điểm) và Lionel Messi của Barcelona (35 điểm).

Danh hiệu HLV xuất sắc nhất được trao cho HLV Liverpool Jürgen Klopp và đây là lần thứ hai liên tiếp cựu danh thủ người Đức với biệt danh "Kloppo" giành được danh hiệu này.

Danh hiệu nữ HLV xuất sắc nhất thuộc về HLV Sarina Wiegman của Hà Lan, trong khi hậu vệ cánh người Anh Lucy Bronze, người đã giành chức vô địch Champions League cùng Olympique Lyon và hiện chơi cho Manchester City, được bầu chọn là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới. 

Bên cạnh đó, FIFA cũng công bố một số giải thưởng khác. Cầu thủ Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) giành giải thưởng cho bàn thắng đẹp nhất ghi được trong trận đấu với Burnley FC. 

Giải thưởng FIFA Fair Play được trao cho chân sút Mattia Agnese khi cầu thủ người Italy thực hiện sơ cứu cho đối thủ ngay trên sân. 

Giải thưởng dành cho người hâm mộ được trao cho Marivaldo khi cổ động viên của CLB Brazil Sport Recife đi bộ suốt 60 km để đến sân vận động cổ vũ cho đội bóng.