Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nga có 30% ca mắc Covid-19 không rõ triệu chứng

Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ người tiêu dùng Nga cho biết, gần 1/3 số ca mắc Covid-19 tại Nga không có biểu hiện triệu chứng rõ rệt.

VOV.VN cho biết, theo người đứng đầu Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova cho biết số ca bị mắc Covid-19 tại Nga mà không có triệu chứng rõ ràng chiếm 30% trong tổng số hơn 21.000 ca bệnh hiện nay.

Theo bà Anna Popova, hiện nay Nga đã tiến hành xét nghiệm rộng rãi đối với người dân, kể cả người nghi nhiễm và người khoẻ mạnh. Đây là lý do khiến tỷ lệ người nhiễm virus Sars-CoV-2 không có triệu chứng gia tăng.

Người đứng đầu cơ quan này lưu ý rằng, tỷ lệ người mắc bệnh không có triệu chứng trong tổng số các ca được ghi nhận đã có sự thay đổi rõ ràng trong thời gian gần đây.

Nếu vào đầu tháng 3, con số này chỉ có khoảng 10%, thì hiện nay ở một số vùng tăng đột biến, như tại Moscow, con số này chiến hơn một nửa (52%) tổng số ca mắc.

Bà Anna Popova cho biết mức gia tăng ổn định số ca mắc hàng ngày tại Nga hiện nay khoảng 17-18%, không vượt quá 20% mỗi ngày. Và mức độ như vậy cho phép tất cả bệnh nhân đều được điều trị và chăm sóc y tế với chất lượng tốt nhất.

Nga có 30% ca mắc Covid-19 không rõ triệu chứng - Ảnh 1.

Phun khử trùng đường phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 12/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan đến dịch Covid-19 tại Nga, tờ Tin tức TTXVN cho hay, tại Nga trong 24h qua đã có thêm 22 người tử vong do COVID-19, đưa tổng số trường hợp không qua khỏi lên 170. Trong khi đó, nước này cũng ghi nhận thêm 224 người hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh lên con số 1.694.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương ghi nhận số người nhiễm virus SARS-COV-2 nhiều nhất với 1.489 trường hợp trong một ngày qua, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở thành phố này lên 13.002 người, trong số này 1.016 người đã khỏi bệnh, 95 người tử vong. Các địa phương tiếp theo ghi nhận số người nhiễm virus  SARS-COV-2 trong 24 giờ qua gồm có tỉnh Moskva - 460 trường hợp; thành phố St. Petersburrg – 121; Cộng hòa Komi – 97 và tỉnh Nizhny Novgorod - 68.

Trong 2 ngày từ 11-12/4, thủ đô Moskva đã lập biên bản 5.000 trường hợp vi phạm quy định tự cách ly. Theo quy định, các trường hợp vi phạm này bị phạt ít nhất 4.000 rubble (54 USD).