Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngăn cha uống rượu, con gái 17 tuổi bị bắn chết

(Dân sinh) - Theo Times of India ngày 27/10, Nem Singh (52 tuổi, Ấn Độ) bắn chết con gái khi bị ngăn uống rượu. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nem Singh ở làng Bandarai (quận Sambhal, Ấn Độ), là bố nạn nhân, đã tới sở cảnh sát tự thú. Người cha bị lên án này nghiện rượu nặng nhiều năm nay. Hoàn cảnh gia đình ông càng trở nên tồi tệ khi người vợ tự sát cách đây 15 năm.

Ngăn cha uống rượu, con gái 17 tuổi bị bắn chết - Ảnh 1.

Khoảng 40% rượu ở Ấn Độ sản xuất bất hợp pháp (ảnh minh họa)

Để có đủ tiền mua rượu, Nem đã bán một phần đất của gia đình. 4 đứa con trong nhà thường xuyên phản đối bố uống rượu, nhưng không hiệu quả. Quá chán nản với cảnh người cha nghiện ngập, 2 năm trước, anh cả Gaurav chuyển đến Delhi sống cùng vợ. 3 người con ở lại chăm sóc cha là Singh, Saurabh và Nitesh.

Lúc hai anh trai đi làm, con gái út Nitesh cố ngăn cha uống rượu và bị bắn trúng. Praveen Kumar Solanki, đại diện sĩ quan cảnh sát địa phương, cho biết Nem Singh đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã thu giữ khẩu súng tự chế mà người này dùng gây án.

Theo Zing.vn, cách đây không lâu, một trường hợp ngộ sát vì rượu khác cũng khiến nhiều người lên án. Theo Bangkok Post, ngày 9/10, ông Zeng vô tình bắn chết bạn gái của bạn thân khi nghịch súng trong lúc say rượu. Cô Zhan bị mất máu trầm trọng, được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, nhưng không qua khỏi.

Đầu năm 2019, SMCP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan về 7 người của một gia đình tử vong trong đêm giao thừa. Say rượu, Sucheep Sornsung cho rằng mình không được gia đình chào đón, đã nổ súng bắn chết vợ, hai con cùng những người thân khác. Sau đó, Sucheep tự sát.

Hồi đầu năm nay, tại các bang Uttar Pradesh và Uttarakhand đã xảy ra vụ ngộ độc rượu khiến gần 100 người thiệt mạng. Trong đó 59 người tử vong tại một huyện của bang Uttar Pradesh sau khi uống rượu độc. Tại một huyện gần đó, 9 người đã chết do uống rượu lậu, trong khi 66 đối tượng tình nghi bán rượu lậu đã bị bắt giữ và các mẫu rượu được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra.

Tại bang Uttarakhand, ít nhất 31 người tử vong và 2 người bị bắt giữ do tình nghi bán rượu độc. Tuy nhiên, theo nguồn tin báo chí sở tại, khoảng 3.000 người có liên quan đến buôn bán rượu bất hợp pháp bị bắt giữ tại Uttar Pradesh sau các vụ ngộ độc rượu trên.

Hàng trăm người thuộc tầng lớp nghèo thiệt mạng mỗi năm tại Ấn Độ do ngộ độc rượu, chủ yếu do uống loại rượu rẻ tiền. Năm 2015, hơn 100 người thiệt mạng tại một khu ổ chuột của thành phố Mumbai sau khi uống rượu lậu.

Theo Hiệp hội rượu quốc tế Ấn Độ, trong số khoảng 5 tỉ lít rượu sử dụng mỗi năm tại Ấn Độ, khoảng 40% là sản xuất bất hợp pháp. Lực lượng chức năng Ấn Độ đã tiến hành chiến dịch để trấn áp những kẻ bán rượu lậu.