Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngăn chặn thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

Mặc dù tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội được đánh giá cơ bản ổn định, các loại tội phạm được kiềm chế, tuy nhiên gần đây, vẫn xảy ra một số vụ việc vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra một số vụ cướp manh động mà đa phần các đối tượng phạm tội đều ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Theo tường trình của chị N.H. (sinh năm 1986; ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), vào rạng sáng 11-5 vừa qua, chị H. đi xe máy Honda SH trên đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) thì bị 2 đối tượng thanh, thiếu niên đi xe máy áp sát, đạp ngã, rồi dùng vỏ chai bia đe dọa cướp tài sản. Rồi cướp chiếc túi xách bên trong có một chiếc điện thoại di động iphone 13 Pro Max, 8 triệu đồng...

Nhóm thanh, thiếu niên đánh nhau gây mất an ninh trật tự bị tạm giữ tại Công an huyện Chương Mỹ, tháng 5/2022.

Nhóm thanh, thiếu niên đánh nhau gây mất an ninh trật tự bị tạm giữ tại Công an huyện Chương Mỹ, tháng 5/2022.

Còn theo trình báo của các nạn nhân Từ Minh T. (sinh năm 2007), Phạm Ngô Gia B. (sinh năm 2005) cùng trú tại phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), vào khoảng 1h45 ngày 26-5 vừa qua, 2 nạn nhân này đã bị 8 đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển 3 xe máy bám đuổi từ ngã ba Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái đến ngõ 559 Kim Ngưu 2 bị hại đã xuống xe chạy vào ngõ. Tuy nhiên vẫn bị các đối tượng dùng vỏ chai bia ném vào người rồi cướp chiếc xe máy.

Theo Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội), để ngăn chặn, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trong lứa tuổi vị thành niên phạm tội và nâng cao nhận thức đối với các đối tượng này, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức các quy định của pháp luật cho đối tượng thanh, thiếu niên. Nhà trường cần đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên trong việc giáo dục học sinh.

Việc giáo dục kiến thức phải kết hợp với giáo dục pháp luật, kỹ năng sống để phát triển toàn diện và cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc trao đổi thông tin để quản lý. Cơ quan công an sẽ chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật do người ở tuổi vị thành niên gây ra.