Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngành du lịch Ninh Bình đón gần 85.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Theo số liệu từ Sở Du lịch Ninh Bình, từ ngày 30/1 đến 4/2/2022 (đến ngày mùng 4 Tết), các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón gần 85.000 lượt khách du lịch.

Thống kê của ngành du lịch Ninh Bình cho thấy, các điểm du lịch thu hút đông du khách tới thăm quan như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, khu di tích Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, vườn quốc gia Cúc Phương…

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với chính quyền địa phương, yêu cầu du khách phải thực hiện nghiêm 5k và các khuyến cáo của Bộ Y tế, Chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt đón khách du lịch trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, các điểm du lịch đều được trang trí, dành không gian để du khách có một khung cảnh đẹp chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, Sở Du lịch Ninh Bình đã đồng ý cho Khu du lịch sinh thái Tràng An bán vé trở lại từ ngày 2/2/2022 (mồng 2 Tết). Thời gian bán vé từ 7h đến 17h tất cả các ngày trong tuần.

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An yêu cầu trong thời gian hoạt động, khách du lịch sẽ phải thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, Chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2022, Ngành du lịch tỉnh Ninh Bình phấn đấu đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, với kỳ vọng từ tháng 7 năm 2022 sẽ đón một số lượng khách quốc tế, phấn đấu đạt doanh thu du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng.