Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày 11/11, bão số 12 đổ bộ đất liền, Biển Đông nguy cơ đón tiếp bão số 13

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 12 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 - 20km/h. Đến 4 giờ ngày 10/11, bão cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120km về phía Đông. Dự kiến sáng 11/11, bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận với sức gió cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Đây là thông tin được đề cập tại cuộc họp ứng phó bão số 12 của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai sáng 9/11. Do ảnh hưởng của bão số 12, từ chiều ngày 9/11 đến 12/11, Quảng Trị đến khu vực phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 400mm. Riêng Quảng Bình, khu vực phía Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt.

Ngày 11/11, bão số 12 đổ bộ đất liền, Biển Đông nguy cơ đón tiếp bão số 13 - Ảnh 1.

Từ đêm ngày 9  đến 13/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, khu vực phía Bắc Tây Nguyên ở mức báođộng (BĐ)2 - BĐ3, có sông trên BĐ3; các sông ở Quảng Bình và khu vực phíaNam Tây Nguyên ở mức BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2.

Đáng chú ý, ông Mai Văn Khiêm cho biết, sau khi bão số 12 đổ bộ đất liền, trong tối 11/11, ngày 12/11, trên biển Đông sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 13, với sức gió mạnh cấp 11 - 12. Vùng độ bộ sẽ chếch lên khu vực các tỉnh miền Trung.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin tại cuộc họp, đến 6 giờ ngày 9/11, biên phòng tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.752 phương tiện với 289.004 người biết diễn biến của bão để di chuyển tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện còn 4 phương tiện với 29 người của tỉnh Bình Định đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão. Các tàu đã biết diễn biến của bão, đang di chuyển phòng tránh. Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đang túc trực để sẵn sàng ứng phó bão số 12.

Liên quan đến tàu thuyền trên biển, đại diện Bộ  GTVT cho biết, đến sáng 9/11, số lượng vận tải được kiểm đếm tại các khu vực vùng nước cảng biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận quản lý là 1.034 tàu thuyền, trong đó có 252 tàu biển và 782 phương tiện thủy nội địa. Hiện các tỉnh, TP đang tổ chức gia cố, sơ tán người dân trên 213.288 lồng, bè nuôi trồng thủy sản.

Tỉnh Khánh Hòa cấm biển từ 18h ngày 9/11/2020; các tỉnh khác đang xem xét thời gian cấm biển tùy theo diễn biến của bão. Số điểm bắn pháo hiệu khi có bão: 10 điểm (Bình Định: 1; Phú Yên: 1; Khánh Hòa: 3; Ninh Thuận: 3; Bình Thuận: 2). Bộ Ngoại giao cũng đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc, Philippines đề nghị hỗ trợ tàu thuyền của Việt Nam tránh trú, bảo đảm an toàn trong bão số 12.