Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày 28 Tết (19/1/2023), sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng đến "lạ thường"

Còn 2 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, sáng 28 Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đổ về quê với số lượng vừa phải nên không xảy ra tình trạng ùn tắc hay quá tải.

Ghi nhận của phóng viên sáng 18/1 (tức 27 tháng Chạp), hàng nghìn người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, một số cùng người thân đã chờ đợi nhiều giờ liền để được lên chuyến bay hồi hương đón Tết. 

Tuy nhiên, khác với những ngày trước, hôm nay 19/1, sân bay rất thông thoáng từ bên ngoài vào đến khu an ninh. Khách xếp hàng rất trật tự và không ai phải đợi lâu.

 
Quầy làm thủ tục khá thông thoáng.

Quầy làm thủ tục khá thông thoáng.

Chị Nguyễn Thị T. về Bình Định chia sẻ: "Tôi cứ sợ quá đông nên ra sớm trước 2 giờ đồng hồ để làm các thủ tục. Tuy nhiên, khi đến quầy check-in thì rất thông thoáng, chỉ tốn 5 phút là đã làm xong thủ tục. Quầy an ninh cũng ít người, với số lượng như thế này thì chỉ nhiều hơn ngày thường một ít nên không xảy ra tình trạng "rồng rắn" xếp hàng chờ đợi", chị T. chia sẻ.

Mỗi hành khách chỉ tốn vài phút để làm thủ tục.

Mỗi hành khách chỉ tốn vài phút để làm thủ tục.

Theo dự kiến, trong giai đoạn cao điểm Tết Quý Mão năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất có thể sẽ đón hơn 130.000 lượt khách mỗi ngày. 

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách nên hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành để tránh tình trạng quá tải, ùn tắc ở khu vực sảnh công cộng.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách nên hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành để tránh tình trạng quá tải, ùn tắc ở khu vực sảnh công cộng.

Để phục vụ hành khách đi lại thuận tiên hơn trong mùa cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất đã cho triển khai hướng dẫn hành khách truy cập thông tin FIDS quốc nội bằng QR-code và bản đồ phương tiện giao thông công cộng tại địa chỉ: tia.vietnamairport.vn. 

Khu vực an ninh cũng khá thông thoáng.

Khu vực an ninh cũng khá thông thoáng.

Theo đó, thông tin các chuyến bay đi đến quốc nội tại Tân Sơn Nhất được hiển thị trên các màn hình FIDS tại khu vực: Các sảnh đi và đến, các quầy làm thủ tục hàng không, khu vực sau khi kiểm tra an ninh, khu vực cách ly, cửa khởi hành, băng chuyền nhận hành lý và các phòng chờ tại nhà ga quốc nội… sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại của hành khách.

Số lượng hành khách đang chuẩn bị kiểm tra ở quầy an ninh chỉ khoảng vài chục người.

Số lượng hành khách đang chuẩn bị kiểm tra ở quầy an ninh chỉ khoảng vài chục người.

Khu vực ngồi chờ lên máy bay cũng rộng và còn nhiều ghế trống.

Khu vực ngồi chờ lên máy bay cũng rộng và còn nhiều ghế trống.