Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày đầu ra quân nhắc nhở, xử phạt người dân không đeo khẩu trang ở TP.HCM

Trong ngày đầu ra quân xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng tại TPHCM, cơ bản phần lớn người dân đã ý thức chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Tuy vậy, cũng có một số người dân còn chủ quan, chưa chấp hành nên bị xử phạt.

Theo Báo Thanh niên, sáng 5/8, tổ công tác gồm lực lượng trật tự đô thị, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) tổ chức ra quân xử lý người dân không đeo khẩu trang ở trung tâm TP.HCM.

Trong thời gian ra quân, tổ công tác phát hiện nhiều người dân không đeo khẩu trang nhưng chủ yếu nhắc nhở chứ không xử phạt hành chính.

Tại khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình, Công viên 30.4, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM... (Q.1), tổ công tác phát hiện nhiều người dân không đeo khẩu trang. “Vì ngày đầu nên chúng tôi chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền chứ không lập biên bản xử lý vi phạm”, lãnh đạo UBND P.Bến Nghé nói.
Ngày đầu ra quân nhắc nhở, xử phạt người dân không đeo khẩu trang ở TP.HCM - Ảnh 1.

Ảnh daidoanket.vn.

Tổ công tác của UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) cũng ra quân xử lý những người dân không đeo khẩu trang khi ra đường. Đáng chú ý, đơn vị cũng chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân biết. “Ngày đầu tiên nên chúng tôi chủ yếu nhắc nhở cho người dân, du khách nước ngoài biết. Để họ ý thức chấp hành việc đeo khẩu trang, phòng chống dịch bệnh Covid-19”, lãnh đạo UBND P.Phạm Ngũ Lão nói.

Tại khu vực P.4, Q.10, khi tổ kiểm tra của phường kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh nước uống và khu chợ Nhật Tảo, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi bị kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác đã xử phạt một nhân viên bán hàng của quán trà sữa với mức phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang khi bán hàng cho khách. Khi bị xử phạt, người này giải thích do bị bỏng trong lúc nấu ăn nên phải dùng thuốc thoa lên mặt. Do mới thoa thuốc lên mặt nên phải tháo khẩu trang ra chứ không cố tình vi phạm. “Tôi có đọc thông tin qua báo đài nên chấp hành nghiêm túc nhưng đây là sự cố ngoài ý muốn”, người này nói.

Tổ công tác của UBND P.4 (Q.10) lập biên bản xử phạt 3 trường trường hợp không đeo khẩu trang với mức phạt 200.000 đồng.

Tại Q.3, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chủ tịch UBND P.3 (Q.3), cùng tổ công tác trực tiếp ra quân, tiến hành nhắc nhở, xử lý người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tổ công tác di chuyển vào chợ Bàn Cờ, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch. Những trường hợp không chấp hành, tổ công tác sẽ tiến hành xử phạt với các lỗi như không đeo khẩu trang, tụ tâp nơi đông người… Chủ tịch UBND P.3 cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, toàn phường đã chủ động tuyên truyền cho người dân qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, và trang điện tử của phường.

Chiều 5/8, các tổ công tác tiếp tục ra quân, xử lý những người dân không đeo khẩu trang.
Báo Đại đoàn  kết cũng đưa tin, vẫn còn không ít trường hợp người dân lơ là không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của nhiều người, lực lượng chức năng một số địa phương bất ngờ “nương tay”, tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người vi phạm.

Chỉ có một số ít trường hợp người dân không đeo khẩu trang nhưng lại có thái độ chống đối, thách thức mới bị lập biên bản, xử phạt hành chính.

Ngày đầu ra quân nhắc nhở, xử phạt người dân không đeo khẩu trang ở TP.HCM - Ảnh 2.

Phát khẩu trang cho người dân.

Theo đại diện của UBND xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), ngày 5/8, đoàn liên ngành của UBND xã gồm công an, dân phòng, y tế… đã ra quân tuyên truyền người dân về việc đeo khẩu trang. Có 20 trường hợp người dân không đeo (đeo không đúng cách) khẩu trang bị nhắc nhở. Tuy nhiên, chỉ có 3 trường hợp bị xử phạt với mức phạt 200 ngàn đồng/người.

Tương tự, tại quận Bình Tân, nhiều đoàn kiểm tra các phường cũng được tổ chức tới các địa điểm công công để tuyên truyền, nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhìn chung, ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn quận Bình Tân khá tốt.

Trong khi đó, Quận 1 cũng chỉ đạo các phường thành lập đoàn kiểm tra đồng thời cung cấp cho người dân 163 địa điểm bán khẩu trang y tế đúng giá, đúng chất lượng trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra ở quận 10 khi tới kiểm tra khu vực chợ Nhật Tảo, một chợ buôn bán linh kiện điện tử lớn nhất TP HCM cũng đã phát hiện nhiều trường hợp người dân không đeo, hoặc đeo không đúng cách khẩu trang. Đoàn đã tiến hành nhắc nhở, phát khẩu trang cho những cá nhân này. Tuy nhiên, có 3 cá nhân cố tình đưa ra lý do, không chấp hành khiến đoàn đã lập biên bản 3 trường hợp, xử phạt 200 ngàn đồng mỗi trường hợp.

Trong những ngày tới, đoàn kiểm tra liên ngành tại TP HCM vẫn tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức (loa phát thanh, loa xe di động, nhóm Zalo…) tới người dân từng địa phương về việc đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19.