Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày giáp Tết, trái cây tăng giá chóng mặt

29 Tết, trái cây tại các chợ truyền thống tăng giá chóng mặt, không ít người tiêu dùng đã lựa chọn đến siêu thị mua sắm để bày mâm ngũ quả.

Trái cây tăng giá chóng mặt tại các chợ truyền thống. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam).

Trái cây tăng giá chóng mặt tại các chợ truyền thống. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam).

Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, cận kề ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi, nhu cầu mua sắm trái cây bày mâm ngũ quả của các gia đình tăng cao.

Tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, các quầy trái cây thu hút đông người tiêu dùng mua sắm. Những loại trái cây thường dùng để bày mâm ngũ quả như: chuối xanh, thanh long, bưởi, cam canh, xoài, quất, phật thủ, dừa, mãng cầu… tăng giá mạnh.

Theo báo điện tử VNEXpress, loại quả tăng giá chóng mặt nhất là chuối xanh. Nải chuối 19 quả dáng thon, dài được một tiểu thương ở chợ Mỹ Đình (Hà Nội) "hét" với giá 500.000 đồng.

Chị Lưu (chợ Nghĩa Tân) khoe sáng nay vừa bán một nải chuối giá 600.000 đồng với 23 quả to, đều, đẹp. Ở quầy hàng của chị cũng còn một số nải chuối có giá 500.000 đồng, 300.000 đồng.

Các loại quả khác cũng tăng giá gấp 2 lần như cam canh có giá 80.000 đồng/kg; bưởi thờ có đủ cành, lá giá 50.000- 70.000 đồng/quả. Thanh long có giá 60.000 – 80.000 đồng/kg. Xoài cát giá 80.000 – 90.000 đồng/kg. Dừa nhỏ có giá 35.000 – 40.000 đồng/quả. Ớt đỏ, quất xanh, sung có giá từ 20.000 đồng/lạng.

Trong khi đó, báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, trái lại với việc giá cả tăng chóng mặt tại các chợ truyền thống, tại các siêu thị, nhiều mặt hàng được bình ổn và giảm giá, thu hút chị em đến mua sắm để bày mâm ngũ quả.

Chị Nhật Mai (Đội Cấn, Hà Nội) cho biết: Giá chuối xanh ngoài chợ trung bình 120.000 đồng/nải, trong khi, ở siêu thị Vinmart, chỉ có giá 45.000 đồng/kg. Các loại trái cây khác giá cũng mềm hơn ngoài chợ. Chính vì vậy, chị Mai và nhiều chị em trong xóm rủ nhau sang siêu thị mua sắm để bày biện mâm ngũ quả.

Những ngày cận Tết, tại các siêu thị lớn như Big C, Vinmart, AeonMall, Lotte Mart…, các loại trái cây khá đang dạng, đáp ứng nhu cầu của người mua sắm. Nguồn cung trái cây trong nước khá dồi dào, khuyến mãi nhiều. Dưa hấu ruột đỏ đang bán với giá từ 11.500 – 25.000 đồng/kg. Xoài Đài Loan giá từ 27.900 – 35.000 đồng/kg. Dưa lưới: 45.000 – 60.000 đồng/kg… Các loại trái cây nhập khẩu cũng đang được áp dụng mức ưu đãi giảm giá.

Cùng với chương trình ưu đãi, giảm giá, các siêu thị còn mở cửa đến tận chiều tối ngày 30 tháng Chạp hoặc mở cửa xuyên Tết, để phục vụ người tiêu dùng mua sắm.