Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày hội Lân Huế năm 2022 thu hút 17 đội tham gia

Tối 3/9, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Ngày hội Lân Huế năm 2022 và bắt đầu thi đấu nội dung Mai hoa thung. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội mùa Thu với chủ đề "Thu quyến rũ" trong khuôn khổ Festival Huế 2022 và chào đón Lễ Quốc khánh 2/9.

Toàn cảnh đêm khai mạc và phần thi Mai hoa thung tại Ngày hội Lân Huế năm 2022. Ảnh: Trần Thiên

Toàn cảnh đêm khai mạc và phần thi Mai hoa thung tại Ngày hội Lân Huế năm 2022. Ảnh: Trần Thiên

Theo Ban tổ chức, Ngày hội lân Huế năm 2022 diễn ra trong hai đêm 3 và 4/9, tại khu vực Quảng trường Ngọc Môn - Đại nội Huế, với sự tham gia của 17 đội lân chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành như An Giang, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Hà Nội… Các đội lân trải qua 2 vòng thi gồm: vòng thi Mai hoa thung vào đêm 3/9 và vòng thi Địa Bửu vào đêm 4/9.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ngày hội Lân Huế năm 2022 không chỉ là một hoạt động văn hóa, thể thao góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển bộ môn nghệ thuật lân sư rồng truyền thống của Việt Nam mà còn là món quà độc đáo mà ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế dành tặng người dân địa phương và du khách ghé thành phố thăm Huế.

“Trong xã hội hiện đại, lối sống nhanh, sống gấp trở nên phổ biến, nhịp sống hối hả của thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa dần khiến chúng ta dễ dàng lãng quên những điều xưa cũ và thách thức những nét đẹp cổ truyền của cha ông. Vì thế, chúng ta cần phải nỗ lực hết mình để tìm về cội nguồn, hướng đến những giá trị truyền thống nguyên bản. Tết Trung thu đang đến gần và đây là cơ hội vô cùng quý báu để chúng ta có thể thực hiện điều đó. Rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tổ chức luôn cố gắng hướng tới những vẻ đẹp mộc mạc của Trung thu truyền thống xưa như rước đèn ông Sao, vui với chú Cuội, chị Hằng và đặc biệt không thể thiếu tiếng trống vang lên rộn rã cùng với sự xuất hiện của những chú lân, sư, rồng đầy màu sắc” ông Phúc nhấn mạnh.

Một phần biểu diễn trong đêm thi nội dung Mai hoa thung. Ảnh: Lê Hoàng

Một phần biểu diễn trong đêm thi nội dung Mai hoa thung. Ảnh: Lê Hoàng

Điểm nhấn được nhiều người quan tâm trong Ngày hội Lân Huế năm 2022 là nội dung biểu diễn thi đấu Mai hoa thung và Địa bửu. Trong tối 3/9, các đội tham gia thi đấu tại nội dung Mai hoa thung đã mang đến cho người xem không khí sôi động, kịch tính và đầy bất ngờ với những pha trình diễn mạo hiểm trên cao. 

Cũng theo BTC, phần thi Địa bửu diễn ra vào tối 4/9 hứa hẹn làm cho khán giả phải trầm trồ bởi sự tinh tế trong từng chuyển động, điêu luyện trong lối biểu diễn của các đội lân chuyên nghiệp.

Empty
Các phần thi nội dung Mai hoa thung. Ảnh: Lê Hoàng

Các phần thi nội dung Mai hoa thung. Ảnh: Lê Hoàng

Để phục vụ người dân và du khách đến theo dõi trực tiếp, BTC đã dựng 1 khán đài với khoảng 1.000 chỗ ngồi; đồng thời lắp đặt thêm 2 màn LED lớn ở 2 khu vực sân bên ngoài  cho những ai không vào được có thể đứng hoặc ngồi xem. Mặt khác, toàn cảnh sân biểu diễn cũng được livestream và được phát trực tiếp trên các kênh mạng xã hội, như: Facebook, Tiktok, Youtube.