Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày hội việc làm kết nối hơn 800 lao động với nhà tuyển dụng

UBND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức “Ngày hội việc làm - Tuyển sinh học nghề” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Sự kiện thu hút hơn 800 người tham gia.

Tứ vấn thông tin thị trường lao động đến với người tham gia Ngày hội

Tứ vấn thông tin thị trường lao động đến với người tham gia Ngày hội

Theo ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, “Ngày hội việc làm - Tuyển sinh học nghề” năm 2023 nhằm tạo điều kiện cho người lao động và học sinh trên địa bàn có cơ hội tiếp cận thông tin thị trường lao động, đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động; đặc biệt là những lao động chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp, lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... 

Ngày hội thu hút hơn 30 công ty, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp tham gia với hơn 5.000 vị trí việc làm cần tuyển dụng và hơn 500 chỉ tiêu đào tạo nghề ở các lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, kinh tế nông nghiệp, marketing, quản trị kinh doanh, du lịch, bán hàng, may mặc. Ngoài giới thiệu về các chính sách đãi ngộ cùng những vị trí việc làm hấp dẫn, các đơn vị cũng trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng, đồng thời tư vấn định hướng ngành nghề phù hợp, cơ hội du học và xuất khẩu lao động tới các ứng viên. 

Được biết, năm 2022, thị xã Hương Thủy có trên 1.800 lao động được giới thiệu việc làm mới và có 173 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm 2023, Hương Thuỷ có gần 1.000 lao động mất việc làm đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhiều lao động có việc làm nhưng thu nhập thấp. Các nhóm đối tượng này vẫn chưa chủ động tìm việc làm hoặc quay lại thị trường lao động.

Tại ngày hội lần này, thị xã Hương Thủy phấn đấu tạo việc làm mới từ 200 - 300 lao động; có từ 50 - 100 lao động đăng ký các lớp đào tạo nghề và trên 50 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.