Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngay ở Hà Nội có bãi cỏ rộng thênh thang, tha hồ đưa con đi picnic cuối tuần

Nếu trẻ nhà bạn đã quá cuồng chân khi nghỉ học dài ngày, trong khi tình hình dịch bệnh khiến cả gia đình vẫn không dám đi đến nơi đông đúc thì địa điểm ngay ở Hà Nội lại ngập tràn cây xanh này là điểm đến lý tưởng bố mẹ có thể lựa chọn.

Có lẽ chưa bao giờ trẻ em phải ở nhà dài ngày như dịp vừa qua. Kết thúc đợt giãn cách xã hội cũng là lúc thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bắt đầu chuyển sang nắng nóng, báo hiệu chính thức bước vào mùa hè. Thời tiết chưa quá nắng nên rất thích hợp với các chuyến đi chơi dịp cuối tuần, song tình hình dịch bệnh vẫn cần hạn chế đi lại nên chị Huyền Trang, mẹ của 2 bé trai hiện đang sinh sống tại Hà Nội, đã chọn 1 địa điểm rất gần, ngay trong lòng Thủ đô mà vẫn có không gian rộng rãi để các con được trải nghiệm một buổi picnic thú vị cùng bố mẹ. Đó chính là vườn nhãn Long Biên - phố Thạch Cầu - quận Long Biên.

Không gian đầy thiên nhiên ở vườn nhãn Long Biên.

Chị Huyền Trang cho biết: "Mình khá thích thiên nhiên, nhất là những nơi có nhiều cây xanh và không khí trong lành. Vì dù gì cũng chưa hết dịch và thời tiết khá nắng nóng nên mình chọn vườn nhãn Long Biên, 1 địa điểm rất gần, chi phí rẻ nhưng lại đầy đủ những tiêu chí để giải phóng những đôi chân bức bối vì ở nhà những ngày qua". Và dưới đây là những chia sẻ chi tiết của chị Trang về điểm picnic thú vị này.

Cách di chuyển đến vườn nhãn Long Biên

Qua cầu Chương Dương đến đê Bát Tràng, đi tầm 2km rẽ phải vào phố Thạch Cầu, đi kịch đường là đến. Có thể di chuyển đến đây bằng xe máy hoặc xe ô tô tự lái. Thời gian di chuyển khoảng 20 phút cho quãng đường hơn 8km từ trung tâm Hà Nội (hồ Hoàn Kiếm) đến vườn nhãn.

Một buổi picnic trong ngày ở nơi đẹp ngỡ như trời Tây.

Chi phí và những trò chơi tại vườn nhãn

Vé vào: Người lớn 50 nghìn/người. Trẻ em và xe ô tô miễn phí.

Ở đây có những bãi đất rộng, không gian thoáng đãng, có những khoảng đất trồng nhãn rất mát, thảm cỏ xanh, nền cỏ bằng phẳng nên bố mẹ có thể thoải mái mang lều trại đi picnic, BBQ, nấu nướng, nhảy theo nhạc...

Trẻ chơi đùa với những chú dê nhỏ.

Không gian ở đây cũng vắng vẻ và an toàn nên trẻ con tha hồ chạy nhảy, chơi cầu lông, đá bóng, thả diều, bắt châu chấu...

Ngoài ra còn có 1 chuồng dê để trẻ tham quan, chơi đùa với những con dê. Đây là hoạt động trẻ nào cũng thích mê.

Ngoài thiên nhiên thì nơi đây cũng có chút cảnh nhân tạo phục vụ "sống ảo" cho mọi người như: con đường lá đỏ Hàn Quốc, xích đu, tượng các con vật, nhà gỗ...

Đồ ăn được bà mẹ 2 con chuẩn bị rất tươm tất và hấp dẫn.

Ăn uống tại vườn nhãn Long Biên

Theo chị Huyền Trang, nơi thiên nhiên rộng thoáng thế này thì cứ nướng BBQ là thích nhất, "Mình dùng bếp nướng than, có quạt thổi nên nướng nhanh lắm, đã thế lại gọn, sạch và dễ vệ sinh nữa".

Đồ ăn chị Trang chuẩn bị từ tối hôm trước bao gồm các món sau:

- Rau củ ngâm rửa sạch có thể thái sẵn và cho vào xiên nướng chỉ việc mang đi.
- Thịt bò cũng ướp sẵn, đến đó chỉ việc lên bếp là xong!
- Làm thêm gà xiên, cũng sơ chế ướp sẵn rồi cho vào xiên nướng để trẻ con tiện cầm mà không cần bát đũa lích kích nhé!
- Ăn kèm có bánh mì, salat rau củ quả, trứng gà sáng sớm dậy luộc nữa.

Thưởng thức thịt nướng, bít tết kèm bánh mì, salad giữa một không gian thơ như thế này sau khi chạy nhảy thỏa thích, hẳn đứa trẻ nào cũng mê.

Chị Trang cũng lưu ý nếu bố mẹ đưa con đi picnic tại đây thì nhớ mang theo nhiều nước, hoa quả, sữa chua cho trẻ con vì trẻ chạy nhảy nhiều sẽ rất háo nước. Nếu không kịp chuẩn bị đồ ăn mang đi thì yên tâm vì ở đây có sẵn căng tin phục vụ đồ ăn đồ uống và có cả khu vệ sinh riêng biệt nữa.

Một số lưu ý cho bố mẹ

Vì là nơi nhiều cây cối, có nhiều bóng râm dưới gốc nhãn nên thi thoảng vẫn có muỗi, bọ xít,... bố mẹ nên mang 1 lọ xịt muỗi nhỏ, thuốc bôi muỗi.

Nấu nướng xong bố mẹ và các con nhớ thu dọn rác vì nơi đây là không gian thiên nhiên rất trong lành, cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Ngay ở Hà Nội có bãi cỏ rộng thênh thang, tha hồ đưa con đi picnic cuối tuần mà cảnh lại đẹp ngỡ trời Tây - Ảnh 7.