Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít

Khác với cảnh tượng chen lấn, rồng rắn xếp hàng qua nhiều con phố để chờ mua vàng, năm nay, ngày Vía Thần Tài khá ảm đạm.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 1.

Từ 5h30, các tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông đã bắt đầu đón khách. Như thường lệ, nhiều tiệm chuẩn bị ghế ngồi, số thứ tự và trà, nước để phục vụ khách hàng.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 2.

Trong thời gian chờ mở cửa mua sắm, các vị khách khá ngạc nhiên khi được nhân viên tiệm vàng phát khẩu trang miễn phí và hướng dẫn dùng nước sát khuẩn để vệ sinh tay.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 3.

“Trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe cho khách hàng”, nhân viên một tiệm vàng lớn tại phố vàng cho hay.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 4.

Những vật dụng "đặc biệt" trong ngày Vía Thần Tài năm nay.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 5.

Toàn bộ nhân viên giao dịch, bảo vệ và quản lý tại các tiệm vàng đều trang bị khẩu trang trong thời điểm dịch corona đang tiếp diễn.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 6.

Khách hàng rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua vàng.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 7.

Khác với mọi năm, ngày Vía Thần Tài năm nay khởi động khá trầm lắng khi lượng khách không quá đông. Tại Bảo Tín Minh Châu, số thứ tự xếp hàng vào 5h30 sáng nay chỉ đến con số 35.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 8.

Bên ngoài Doji, Phú Quý... nhiều ghế ngồi được chuẩn bị sẵn cho khách ngồi chờ đều trống. Các điểm gửi xe đều không có tình trạng quá tải.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 9.

Một số vị khách cho biết, họ đã đặt lịch mua vàng từ trước, vậy nên, sáng sớm nay chỉ cần mang theo giấy hẹn đến lấy sản phẩm đặt mua.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 10.

Một trong những lý do được cho là khiến cho lượng khách đến mua vàng giảm hơn mọi năm là vì năm nay, vài tiệm vàng đã áp dụng hình thức mua hàng online, thay vì đến trực tiếp cửa hàng, nhằm giảm khả năng lây nhiễm virus corona.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 11.

Hôm nay, Phú Quý niêm yết giá vàng SJC là 44,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,70 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại Doji, mức giá mua vào đang là 44,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 45,20 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên giao dịch cuối ngày 2/2, giá vàng ngày Vía Thần Tài không tăng cao và chênh nhau quá nhiều giữa các tiệm.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 12.

“Tôi mua đôi nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu ngay khi họ mở cửa đón khách với mức giá 45 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau đó khoảng 1 tiếng, giá vàng đã hạ xuống còn 44,10 triệu đồng/lượng, khá tiếc”, anh Tuấn, một khách hàng cho biết.

Ngày Vía Thần Tài chưa từng có: Không xếp hàng chen chúc, ai cũng đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 13.

Về sản phẩm, năm nay, bên cạnh vàng miếng, nhẫn trơn dạng 1 chỉ vàng quen thuộc… các tiệm có bộ đồng xu vàng 12 con giáp bằng vàng 24K, kim bài thần tài, charm phong thủy khá hút mắt và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Các sản phẩm trải đều từ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ với giá từ khoảng 5 -10 triệu đồng.