Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: 16 năm tù cho vợ chồng bán thiếu nữ sang Trung Quốc

(Dân sinh) - Sau 3 năm bị bán sang Trung Quốc, thiếu nữ 17 tuổi về nước, làm đơn tố cáo vợ chồng người hàng xóm bán mình ra nước ngoài, lấy tiền tiêu xài.

Ngày 30/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm Cụt Thị Hương (34 tuổi) và Cụt Văn Thoại (38 tuổi), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn(Nghệ An) về tội Mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, trung tuần tháng 2/2016, C.T.Đ. (trú cùng địa phương, lúc đó mới 14 tuổi) đến gặp Hương hỏi việc muốn sang Trung Quốc lấy chồng. Người phụ nữ 34 tuổi gọi cho em gái là Cụt Thị Thanh (đang sinh sống ở Trung Quốc) hỏi giá cả.

Một tuần sau, Hương nhờ chồng đưa Đ. đến ngã ba đầu bản để đưa sang Trung Quốc. Sau 10 ngày, Đ. được Hương giao cho Thanh.

Thanh bán nạn nhân cho một người đàn ông bản địa, rồi đưa cho Hương 45.000 nhân dân tệ.

Khi về đến Việt Nam, Hương đổi được 136 triệu đồng. Người phụ nữ này đưa cho gia đình Đ. 120 triệu còn lại vợ chồng tiêu xài hết.

Sau 3 năm lấy chồng ở Trung Quốc, Đ. trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Tại phiên tòa, vợ chồng Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cặp đôi này cho biết do bị hại đồng ý đi Trung Quốc lấy chồng nên mới liên hệ với em gái bán kiếm lời.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên Cụt Thị Hương 10 năm tù, Cụt Văn Thoại 6 năm tù.