Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An bắt 2 đối tượng vận chuyển 64kg pháo nổ

Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng cấm, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 64 kg pháo nổ.

Cụ thể, ngày 11/01/2022, tại Thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma tuý, Công an huyện Quỳnh Lưu, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Quốc Thạch (giới tính nam, sinh năm 1980, trú tại thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển hàng cấm, thu giữ 65 khối hình hộp chữ nhật (trọng lượng 55,9 kg), bên ngoài in chữ nước ngoài và hoa văn nhiều màu sắc (nghi là pháo nổ).

Cùng ngày, tại Xóm 5, xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An); Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Yên Thành, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Toàn sinh năm1986, trú tại tại Xóm 5, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, khi đang vận chuyển hàng cấm, thu giữ 6 khối hình hộp chữ nhật (trọng lượng 8,2 kg), bên ngoài in chữ nước ngoài và hoa văn nhiều màu sắc (nghi là pháo nổ).

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (ảnh Thành Nam).

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (ảnh Thành Nam).

Bước đầu, Hoàng Quốc Thạch và Hoàng Đình Toàn khai nhận: Toàn bộ số tang vật trên (71 khối hình hộp chữ nhật, tổng trọng lượng 64,1 kg) vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đều là pháo nổ. Khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển số pháo nổ trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đã được Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phối hợp lập biên bản, hoàn chỉnh thủ tục, bàn giao hồ sơ, người, tang vật cho Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an huyện Yên Thành, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.