Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Bắt đối tượng tự xưng là cán bộ công an nhận tiền lừa "chạy án"

(Dân sinh) - Ngày 15/5, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Kiên Trung (SN 1985), trú tại khối 7, phường Bến Thủy, thành phố Vinh để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, 7h30 ngày 14/5, tại quán Cafe Star Movie, số 22 đường Quang Trung, công an thành phố Vinh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Kiên Trung (SN 1985), trú tại khối 7, phường Bến Thủy, thành phố Vinh đang nhận 25 triệu đồng của chị Hoàng Thị G (SN 1993), trú tại huyện Diễn Châu để lo "chạy án" cho anh trai chị này.

Trước đó, tháng 5/2020, Công an thành phố Vinh nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị Hoàng Thị G về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn “chạy giảm án”, số tiền đã bị đối tượng chiếm đoạt là 229 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an thành phố Vinh đã xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Kiên Trung (SN 1985), trú tại khối 7, phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Đây là đối tượng không có việc làm ổn định, trước đây từng là cán bộ biên phòng Hà Tĩnh, nhưng do nợ nần đã bị đơn vị cho xuất ngũ. Sau khi xác minh rõ đối tượng Trung, ngày 07/5/2020, Công an thành phố Vinh xác lập chuyên án.

Khoảng 7h30 ngày 14/5, khi Trung đang nhận số tiền 25 triệu đồng từ chị G thì bị Công an thành phố Vinh bắt quả tang. Đối tượng Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận tổng số tiền đã chiếm đoạt của chị G. là 254 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận đầu tháng 3/2020, qua mạng xã hội Zalo, Trung có quen biết với chị Hoàng Thị G. Qua các cuộc trò chuyện, Trung biết chị G có anh ruột đang bị Công an thành phố Vinh khởi tố, tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trung "nổ" là công an có thể lo "chạy án" để anh trai chị G được tại ngoại và giảm án khi đưa ra xét xử. Do tin tưởng sau nhiều lần gặp gỡ, chị G đã nhiều lần chuyển tiền trực tiếp và qua tài khoản ngân hàng cho Trung với tổng số tiền là 229 triệu đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5/2020, thấy anh trai của mình vẫn chưa được tại ngoại, chị G đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an thành phố Vinh.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng Trung theo quy định của pháp luật.