Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An cách ly 10.559 trường hợp trở về từ Đà Nẵng và các vùng dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương để triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, tính đến ngày 30/7, Nghệ An đã cách ly 15.537 người, trong đó cách ly tập trung tuyến tỉnh 11.847 người; cách ly tập trung tuyến huyện 243 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 3.174 người; cách ly tại cơ sở khám, chữa bệnh 250 người; cách ly chuyên gia 23 người. Riêng trong giai đoạn 2, đến ngày 31/7, Nghệ An đã cách ly 10.559 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, hiện đang cách ly tại 6 điểm tập trung ở các huyện là 489 người.

Phòng chống dịch COVID-19: Nghệ An cách ly 10.559 trường hợp trở về từ Đà Nẵng và các vùng dịch - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An

Ngành Y tế đã triển khai lấy 17.462 mẫu, số mẫu kết quả âm tính là 17.457 mẫu; số mẫu đang chờ kết quả là 5 trường hợp. Tại cuộc họp các thành viên nhấn mạnh đến công tác phòng chống dịch COVID-19, cần rút bài học kinh nghiệm ở các bệnh viện ở Đà Nẵng, các bệnh viện ở Nghệ An phải tuyệt đối tuân thủ quy trình tiếp nhận, phát hiện, phân luồng cách ly bệnh nhân đến khám, đảm bảo an toàn cho các cán bộ, nhân viên y tế.

Đánh giá dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị: " Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nguyên tắc, phương pháp, cách thức đã làm trong giai đoạn 1; xử lý nhanh, quyết liệt, nhưng phải bình tĩnh, không rối; không lơ là, chủ quan nhưng cũng không quá lo lắng, hoan loạn. Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương trong tình hình mới, cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh".

Phòng chống dịch COVID-19: Nghệ An cách ly 10.559 trường hợp trở về từ Đà Nẵng và các vùng dịch - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp

"Các cấp, ngành, địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống dịch đã ban hành; thực hiện phương châm 4 tại chỗ, cố gắng không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ các kịch bản, điều kiện để phục vụ công tác phòng chống dịch khi có diễn biến phức tạp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng chống dịch với tinh thần bình tĩnh, không hoang mang. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc" – Chủ tịch Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

"Bên cạnh công tác phòng chống dịch thì vẫn phải quan tâm phát triển kinh tế - xã hội như thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, tạo việc làm cho người lao động. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy để tổ chức đại hội Đảng thành công, an toàn trong giai đoạn này. Dù còn khó khăn nhưng tỉnh sẽ đảm bảo đầy đủ kinh phí để thực hiện chống dịch; nhưng phải quản lý chặt chẽ, chi đúng, có hiệu quả" - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định.

"Chủng virus lần này phức tạp hơn, khó lường hơn, lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn và yêu cầu phải cập nhật kịch bản cao nhất trong công tác phòng, chống dịch. Các ngành, địa phương trong toàn tỉnh Nghệ An và các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 căn cứ chức năng để thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chịu trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công. Ngành y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc quy trình khám, chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế. Các ngành, địa phương phải cập nhật, báo cáo tình hình triển khai, thường xuyên phối hợp trao đổi, kịp thời xử lý các trường hợp bất ngờ. Các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua các cửa khẩu, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, đường biên giới, không để trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly; xử lý các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép nếu có. Chuẩn bị các điều kiện thuận lợi nhất cho công tác cách ly và các phương án mở rộng khu cách ly" - Đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

"Với tinh thần chúng ta đã làm tốt ở giai đoạn 1, không chủ quan, trong thời gian tới, đề nghị các cấp, ngành, địa phương, mỗi người dân tỉnh Nghệ An nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cố gắng không có trường hợp lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Nghệ An" - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị.