Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Cách ly 5 công dân nhập cảnh trái phép

(Dân sinh) - Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An), mới đây đã phát hiện, xử lý, cách ly phòng chống dịch 5 trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường sông.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20/9, tại bản Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện 5 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng gồm: Lô Văn Pha, sinh năm 1986; Hùng Văn Nhảy, sinh năm 1997; Hùng Văn Điểm, sinh năm 1993 cùng trú tại bản Sa Vang, xã Tà Cạ; Lô Văn Trường, sinh năm 1987; Moong Văn Hội, sinh năm 1975, cùng trú tại bản Na Nhu, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Cả 5 công dân đi làm công nhân ở huyện Mường Khăm, Mường Pẹc (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Do không có việc làm ổn định nên đã đi theo đường mòn vượt qua sông để về Việt Nam. Khi về đến bản Sa Vang (xã Tà Cạ) thì bị phát hiện.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã thực hiện các các thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn, tổ chức cách ly tập trung 5 công dân nói trên để phòng dịch theo quy định.