Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Cháu bị tử hình, chú tù chung thân vì buôn ma túy

Chú và cháu mang sáu bánh heroin từ Nghệ An vào Tây Nguyên bán kiếm lời nhưng bị phát hiện, cháu lãnh án tử hình, chú án tù chung thân.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lỳ Giống Pó tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và sáu năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Pó (35 tuổi) và Ca (41 tuổi) là hai chú cháu, cùng trú xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An).

Theo hồ sơ, tháng 3/2021, Pó đi làm công nhân cao su tại Đắk Nông, có quen một người đàn ông Tồng Chơ. Pó và Chơ thường sử dụng ma túy với nhau.

Qua trò chuyện, Chơ biết giá ma túy ở Đắk Nông cao hơn ở miền núi Nghệ An nên bàn với Pó mua ma túy từ Nghệ An đưa vào bán kiếm lời lấy tiền ăn chơi.

Tháng 11/2021, Pó bắt xe khách về quê nhà rồi liên lạc với người Lào mua nợ sáu bánh heroin với giá 480 triệu đồng. Ngoài số ma túy trên, Pó còn được khuyến mãi thêm một gói hồng phiến để sử dụng.

Số ma túy này, Pó mang về cất giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ của gia đình. Ca là chú của Pó đến nhà Pó chơi và xin đi cùng vào Đắk Nông.

Sau đó, Pó đục rỗng hai tấm gỗ để bỏ sáu bánh heroin vào nhằm "qua mặt" được cảnh sát. Đồng thời, Pó hứa với Ca là bán được ma túy thì sẽ chia đôi tiền lời.

Lúc 2 giờ ngày 26/11, Pó bỏ hộp gỗ chứa ma túy vào bao tải rồi cùng Ca lên xe khách chạy vào Tây Nguyên. Khi xe chạy đến ngã ba Truông Bành (huyện Quế Phong) thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Pó và Ca cùng tang vật sáu bánh heroin (nặng 2,1 kg). Khám người Pó, công an phát hiện, tịch thu gói hồng phiến hơn 19 gam.

Pó khai mang sáu bánh ma túy vào Tây Nguyên bán sẽ lãi gấp đôi nhưng không ngờ bị bắt. Tại tòa, Pó thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, còn Ca quanh co chối tội.

Sau khi xem xét vai trò, mức độ, hành vi cụ thể của từng bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.