Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Đã đón khoảng 1.300 lao động từ Lào về tránh dịch Covid-19

(Dân sinh) - Theo thống kê, trước đây có khoảng 3 nghìn lao động Nghệ An, đang ở Lào đang và sẽ trở về địa phương để tránh dịch Covid-19. Hiện có khoảng 1.300 lao động đã về nước và đang cách ly tại các trung tâm cách ly ở tỉnh Nghệ An. Nghệ An đang chủ động khảo sát để thành lập thêm các khu cách ly tập trung để đón các lao động tiếp tục về quê tránh dịch.

Để chuẩn bị cho công tác tiếp đón công dân Việt Nam từ các nước ASEAN, trong đó có các lao động từ Lào trở về trên địa bàn, ngày 19/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long và lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đi kiểm tra, khảo sát các điểm cách ly tập trung phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông.

Nghệ An: Đã đón khoảng 1.300 lao động từ Lào về tránh dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các nhu yếu phẩm được chuyển vào khu cách ly để sẵn sàng đón các lao động về nước.

Tại huyện Kỳ Sơn, đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp đón công dân Việt Nam nói chung, người Nghệ An nói riêng đang làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Nậm Cắn.

Nghệ An: Đã đón khoảng 1.300 lao động từ Lào về tránh dịch Covid-19 - Ảnh 2.

cán bộ và giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú THCS kỳ Sơn đang vệ sinh để làm khu cách ly tập trung.

Trong ngày đầu tiên 19/3, số lao động về nước tại đây trên 70 người. Công tác kiểm dịch sức khỏe ban đầu cho các công dân được thực hiện nghiêm túc.

Trước mắt, tất cả các công dân sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh đều được đưa về khu cách ly tập trung tạm thời sau đó sẽ được chuyển tiếp về các khu cách ly tập trung quân đội tại các xã: Nghi Ân, Cửa Hội, Nam Đàn, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Quỳ Châu... Tuy nhiên, theo thống kê, số lao động tại Lào còn lại có khả năng sẽ trở về địa phương trong những ngày tới nên các khu cách ly này sẽ quá tải. Vì thế, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các địa phương khảo sát để thành lập các khu cách ly tập trung ngay tại địa bàn các huyện.

Nghệ An: Đã đón khoảng 1.300 lao động từ Lào về tránh dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nhân lực y tế được chuẩn bị sẵn sàng tại các khu cách ly.

Qua khảo sát thực tế, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất kiến nghị với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cấp tỉnh trưng dụng nhiều trường học, trung tâm để làm cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Các huyện này phối hợp với các cấp, ngành liên quan khẩn trương lên kế hoạch, kịch bản; chuẩn bị các điều kiện cần thiết từ cơ sở vật chất; trang thiết bị đến nhân lực, hậu cần để có thể tiếp nhận người vào cách ly trong một vài ngày tới.

Việc chuẩn bị cơ sở, nhân lực, vật lực được Nghệ An, tập trung triển khai. Hiện tại huyện Kỳ Sơn và huyện Tương Dương, có hai khu cách ly tập trung. mỗi khu có khả năng cách ly được khoảng 350 người. Riêng huyện Nam Đàn, có khu cách ly tập trung thuộc trường quân sự Quân Khu IV, có khả năng cách ly được khoảng 400 người. Các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Quỳ Châu, Quế Phong, Đô Lương, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa... đều có khu cách ly tập trung, có khả năng cách ly khoảng 300 người. Thị xã Hoàng Mai có một khách sạn đồng ý được dùng để cách ly.

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: "Hiện có khoảng 1.300 lao động từ Lào đã về Nghệ An. Tỉnh Nghệ An đã tổ chức đón và đưa vào khu cách ly. Nghệ An đã phối hợp với quân đội địa phương, khảo sát, trưng dụng nhiều trường học, trung tâm để làm khu cách ly. Chuẩn bị đủ nhân lực, vật lực để sẵn sàng đón người lao động về nước. Hiện Nghệ An đang kiểm soát rất tốt việc phòng dịch Covid-19".