Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Lốc sét khiến 2 người tử vong, nhiều nhà tốc mái

(Dân sinh) - Chiều tối ngày 17/5, một cơn dông lớn kéo dài kèm theo sét khiến 2 người tử vong, nhiều nhà dân đổ sập, cột đèn trang trí và hoa màu gãy đổ.

Tại huyện Thanh Chương (Nghệ An), dông lốc kéo dài khoảng 15 phút tại nhiều xã của huyện khiến nhiều nhà cửa bị hư hỏng, đổ sập.

Đặc biệt, tại xã Thanh Đồng sét đánh trúng chị Trần Thị H. (SN 1976) khi đang làm việc ngoài đồng. Phát hiện sự việc, người dân đã sơ cứu nhưng chị đã tử vong. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị H. thuộc diện khó khăn trên địa phương.

Nghệ An: Lốc sét 2 người tử vong nhiều nhà tốc mái - Ảnh 1.

Nhiều diện tích ngô tại huyện Đô Lương bị đổ rạp

Chiều cùng ngày, ông Ngô Trí H. (SN 1950, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành) cũng bị sét đánh tử vong khi đang thu hoạch lạc ngoài đồng.

Tại TP Vinh, dông lốc khiến hàng loạt cột đèn trang trí trên đại lộ Lê Nin bị gãy đổ. Được biết, hệ thống cột đèn trang trí này vừa được TP Vinh lắp đặt chưa lâu.

Tại xóm 5 xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, sét đã đánh chết một con trâu đang ăn cỏ ngoài đồng. Sét cũng đã đánh lở tường nhà một hộ dân ở xã Lưu Sơn.

Riêng tại xã Đặng Sơn, trường THCS Lý Tự Trọng đã bị lốc xoáy làm tốc mái phòng họp và phòng làm việc của Phó hiệu trưởng. Còn tại xã Đà Sơn, lốc làm tốc mái nhà và mái tôn hàng chục m2 của một số nhà dân. Cây xanh trên một số trục đường ở Thị trấn bị đổ gãy khá nhiều, đè lên mái nhà và đổ ra đường.

Còn tại huyện Quỳ Châu, giông lốc làm 22 nhà và trường THCS ở xã Châu Bình bị tốc mái, hư hỏng. Khoảng 252 ha keo, 11ha lúa và hoa màu ở xã Châu Bình và Châu Hạnh bị gãy đổ. Ước tính thiệt hại trên 2,8 tỷ đồng.