Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Một trường tiểu học bị tố truy thu tiền tài trợ giáo dục để sử dụng đi du lịch

(Dân sinh) - Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để dóng tiền vận động tài trợ giáo dục (xã hội hóa). Nhưng trường vẫn chỉ đạo truy thu theo diện thất thu. Và sử dụng số tiền này để đi du lịch.

Mới đây, phóng viên báo Lao động và xã hội, báo điện tử Dân Sinh nhận được đơn tố cáo của nhiều phụ huynh trường Tiểu học Bến Thủy, thành phố Vinh (Nghệ An).

Trong đơn các phụ huy tố cáo: Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 năm 2019, cô giáo chủ nhiệm có thông báo đến các phụ huynh: Cô Phan Thị Thủy, Phó hiệu trưởng nhà trường, có chỉ đạo. Giáo viên chủ nhiệm truy thu tiền vận động tài trợ giáo dục tất cả những học sinh đã được duyệt thất thu.

Điều đáng nói hơn là sau khi thu, nhà trường không sử dụng đúng mục đích mà sử dụng số tiền này để đi du lịch.

Nghệ An: Một trường tiểu học bị tố truy thu tiền tài trợ giáo dục để sử dụng đi du lịch - Ảnh 1.

Đơn tố cáo phụ huynh gửi đến cơ quan báo chí

Bà H, phụ huynh có son học lớp 3A, bức xúc: "Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, chạy vạy đủ đường mới đủ nuôi ba đứa con đi học. Nên 300.000 đồng tiền xã hội hóa đó đối với gia đình tui là số tiền lớn. Tuy nhiên, khi nhà trường có thông báo gia đình vẫn cố xoay xở để nộp cho con. Nhưng bức xúc nhất là nhà trường sử dụng tiền đó để đi du lịch".

Ông T, một phụ huynh có con học lớp 4B, cho biết: "Phụ huynh bấy giờ vô cùng bức xúc. Thu tiền mà không hề sử dụng vào mục đích dạy học là không thể được. Chúng tôi còn biết cô Thủy chỉ đạo thu tiền điện điều hòa và nhiều khoản khác nhưng chi không hết. Cô Thủy chỉ đạo dùng tiền đó để đi chơi trong hè là điều không chấp nhận được".

Tiếp chúng tôi, cô Đào Thị Thúy Ngọc, hiệu Trưởng Trường Tiểu học Bến Thủy cho hay: "Tôi mới về nhận chức vụ hiệu Trưởng ở trường đây nên cũng chưa nắm được vấn đề này. Tôi sẽ cho kế toán và các giáo viên tìm hiểu lại. Hẹn các nhà báo ngày mai quay lại".

Tuy nhiên sau mấy ngày cô Đào Thị Thúy Ngọc vẫn chưa tìm hiểu được thông tin gì(?)

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành Phố Vinh cho biết: "Phòng đã nhận được thông tin phản ánh từ các phụ huynh. Phòng đã thành lập tổ công tác xuống kiểm tra và xử lí. Bước đầu đã phát hiện một số sai phạm tại trường như phản ánh. Sau khi có kết luận cụ thể của tổ công tác chúng tôi sẽ tiến hành xử lí nghiêm việc này".