Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Nghi bị lừa mất tiền, người phụ nữ nhảy cầu tự tử

(Dân sinh) - Phát hiện xe máy, đôi dép phụ nữ cùng “lá thư” để lại trên cầu Bến Thủy 2, cơ quan chức năng đang xác minh thông tin “có nạn nhân bị lừa dẫn đến phải nhảy cầu hay không?”.

Chiều 5/6, học sinh đi qua cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) phát hiện có chiếc xe máy tay ga và đôi dép phụ nữ để lại trên cầu.

Người dân nghi ngờ có người để lại xe và dép rồi nhảy cầu Bến Thủy nên đã kiểm tra. Qua kiểm tra tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy mang BKS 37 M1-833.xx, đôi dép phụ nữ, mũ bảo hiểm còn có một lá thư viết bằng bút bi.

Lá thư này có nội dung viết cho chồng và “hai con yêu quý, mẹ xin lỗi hai con”.

Lá thư cũng nêu nội dung, người vợ nghe lời một người đàn ông Hàn Quốc (nghi trao đổi qua mạng xã hội- NV) là người này có gửi cho một gói hàng.

La thư để lại cùng xe máy và dép trên cầu (ảnh ĐL).

La thư để lại cùng xe máy và dép trên cầu (ảnh ĐL).

 “Nhưng vì gói hàng quốc tế em đã phải đóng phí 19 triệu đồng để nhận hàng”- lá thư viết.

Trong lá thư này cũng nêu sau khi đóng 19 triệu đồng để nhận hàng thì tiếp tục bị đe dọa yêu cầu nộp phạt 130 triệu đồng, nếu không thì bị đi tù 7 năm. Người vợ viết “gia đình ta rủi ro không đủ số tiền đó” nên đã đi vay mượn 171 triệu đồng rồi bị lừa…”Em quá ân hận vì nghe lời bọn chúng. Mẹ xin lỗi hai con”- lá thư viết.

Chiều 5/6, cơ quan chức năng ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang tiếp tục xác minh, tìm chủ nhân chiếc xe nêu trên để làm rõ vụ việc.