Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Truy tìm xe con liên quan vụ tai nạn khiến hai cháu nhỏ phải cưa chân

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An), vừa phát thông báo truy tìm chiếc xe và người điều khiển có liên quan đến vụ tai nạn khiến hai cháu nhỏ phải cưa bỏ chân.

Trên đường đến trường, 2 chị em đang là học sinh tiểu học ở TX Cửa Lò (Nghệ An), bị chiếc xe đầu kéo gây tai nạn, phải cưa bỏ chân. Trong vụ tai nạn có một chiếc xe liên quan đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường tai nạn.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Lân (SN 1982, ở Nghi Hòa, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An): Vào khoảng 6h30 sáng 13/5, chị điều khiển xe máy chở 2 con là Nguyễn Thị Huyền My (SN 2012) và Nguyễn Đình Bộ Lĩnh (SN 2015) đến Trường Tiểu học Nghi Hải, Cửa Lò đi học.

Khi cả 3 mẹ con đến gần trường, một xe đầu kéo chở xi măng di chuyển cùng chiều phía sau đi tới quệt phải.

Cú va chạm khiến 3 mẹ con ngã ra đường, 2 cháu My và Lĩnh bị bánh xe chèn lên.

Thông báo truy tìm của Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Thông báo truy tìm của Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Ngay sau đó, 2 cháu được người dân đưa lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Sau khi mổ cấp cứu, cháu My phải cắt chân trái từ gối xuống.

Cháu Lĩnh bị đa chấn thương: chấn thương ngực kín đụng dập phổi, vết thương bụng, khung chậu vỡ ổ cối, gãy xương cánh chậu trái; cắt chân trái từ 1/3 giữa đùi...

Mới đây, Công an thị xã Cửa Lò đã có thông báo truy tìm chiếc xe có liên quan và người điều khiển để phục vụ điều tra: “Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trên, phát hiện: Có một người đàn ông điều khiển xe mô tô nhãn hiệu honda lead, màu đỏ nâu, chưa rõ biển kiểm soát, đội mũ màu đen, mặc áo ngắn tay màu xanh da trời, quần dài màu xanh lá, chân đi ủng, có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên. Tuy nhiên sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra. Người và phương tiện nêu trên đã rời khỏi hiện trường.”

Được biết, gia đình chị Nguyễn Thị Lân có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất năm 2020, hiện tại một mình chị nuôi 4 con nhỏ.

Công việc của chị là đến các cảng cá trên địa bàn nhập các loại hải sản rồi dùng xe máy chạy đi bán lại cho người dân. Trong khi đó, họ hàng hai bên nội ngoại cũng rất khó khăn.