Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Vào nghĩa trang kiếm thức ăn đàn dê 11 con chết bất thường

Chỉ trong vài ngày, đàn dê 11 con của một hộ dân đã chết bất thường sau khi vào kiếm ăn trong nghĩa trang.

Cơ quan chức năng huyện Đô Lương (Nghệ An), đang điều tra nguyên nhân khiến đàn dê của 1 hộ dân bị chết bất thường khi đang chăn thả trên địa bàn.

Trước đó, sáng 15/5, như thường lệ, bà Hoàng Thị Thu (ngụ xã Yên Sơn), thả đàn dê 17 con của gia đình đi kiếm ăn gần trang trại. Đàn dê này sau đó vào ăn cỏ ở khu vực Nghĩa trang xã Văn Sơn gần đó. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa tiếng sau, bà Thu hốt hoảng khi chứng kiến 9 con dê lăn đùng ra chết.

Nghi bị thả bả, gia đình bà Thu đã lập tức trình báo cơ quan chức năng. Trưa cùng ngày, Công an xã Văn Sơn đến hiện trường để lập biên bản ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Đô Lương do vượt quá khả năng điều tra của công an xã.

Theo gia đình, 9 con dê này trị giá gần 50 triệu đồng. Trước đó 2 ngày, có 2 con dê của gia đình bà Thu vào khu vực này kiếm ăn cũng bị chết bất thường.

Khu nghĩa trang này do UBND xã Văn Sơn quản lý, có một người dân tận dụng đất hai bên đường để trồng keo. Theo bà Thu, keo mới trồng nên gia đình bà không có ý định thả đàn dê vào, nhưng một số con đã chui rào vào nghĩa trang kiếm ăn và bị chết bất thường.