Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Xuất hiện vệt dầu loang ở thượng nguồn nơi cấp nước cho thành phố Vinh

(Dân sinh) - Vệt dầu loang xuất hiện ở thượng nguồn, nơi cung cấp nguồn nước thô để sản xuất nước sạch cho TP. Vinh (Nghệ An) và vùng phụ cận.

Trưa 13/12, trên sông Lam khu vực từ cầu Nam Đàn, thuộc khối Tây Hồ, thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) đến hố thu trạm bơm nước thô của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sông Lam, xuất hiện vệt dầu loang mazut loang rộng và mùi hôi nồng nặc. Đây là nơi cung cấp nước thô để sản xuất nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn người dân TP. Vinh và vùng phụ cận.

Công ty CP cấp nước Nghệ An cũng chỉ đạo Trạm Cấp nước Nam Đàn dừng hoạt động của máy bơm sản xuất nước và báo cáo các cơ quan chức năng. Công an huyện Nam Đàn, Công an Thị trấn Nam Đàn, đại diện khối Tây Hồ ra hiện trường kiểm tra và ghi nhận thực trạng nói trên.

Hiện chưa biết nguyên nhân của vụ việc, cơ quan chức năng đang điều tra làm sáng tỏ.