Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ sĩ trao những món quà trung thu ý nghĩa đến các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tiếng cười nói rộn rã vui mừng, những gương mặt ngập tràn hạnh phúc là món quà Trung thu quý giá nhất mà vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Theo đó, một chương trình nghệ thuật ấm cúng, rộn rã tiếng cười đã diễn ra tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM ở phường 2, Quận 10 (TP.HCM). Chương trình do Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương phối hợp với lạnh đạo Phường 2, Quận 10 tổ chức, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ gồm MC Đại Nghĩa, nghệ sĩ Hoàng Mập, ca sĩ Vũ Uyên Nhi, ca sĩ trể Hoàng Nhật Lâm, … nhằm đem lại những phút giây vui Tết Trung thu rộn ràng, hạnh phúc cho các trẻ nhỏ của địa phương. Tại đây, các nghệ sĩ cũng đã trao những món quà trung thu ý nghĩa đến các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình do Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương phối hợp vớl lãnh đạo Phường 2, Quận 10 tổ chức, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ gồm MC Đại Nghĩa, nghệ sĩ Hoàng Mập, ca sĩ Vũ Uyên Nhi, ca sĩ trể Hoàng Nhật Lâm.

Chương trình do Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương phối hợp vớl lãnh đạo Phường 2, Quận 10 tổ chức, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ gồm MC Đại Nghĩa, nghệ sĩ Hoàng Mập, ca sĩ Vũ Uyên Nhi, ca sĩ trể Hoàng Nhật Lâm.

Được biết, đây là sự kiện mà Việt Hương luôn ấp ủ thực hiện nhưng 2 năm qua vẫn chưa thể thành công do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, khi nhịp sống bình thường trở lại, cô nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía lãnh đạo địa phương cũng như ban giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM.

Các nghệ sĩ đem lại tiếng cười cho trẻ thơ.

Các nghệ sĩ đem lại tiếng cười cho trẻ thơ.

Một sân khấu giản dị nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết và sự mến yêu cứ như vậy được dựng lên, tạo ra một sân chơi tuyệt vời cho các em nhỏ khi ngày Tết Trung thu đang tới gần. Các nghệ sĩ cùng nhau hóa thân thành các nhân vật không thể thiếu trong dịp này như chị Hằng, chú Cuội, Thỏ ngọc, thậm chí là cây đa trên cung trăng, Trư Bát Giới… Chương trình còn mời cả đoàn múa lân, nghệ sĩ trình diễn ảo thuật tới góp vui để khiến cho bầu không khí thêm sôi động, vui vẻ.

Việt Hương hóa Thỏ Ngọc trao quà cho các em.

Việt Hương hóa Thỏ Ngọc trao quà cho các em.

Các nghệ sĩ mang tới những ca khúc Đêm Trung thu (Hoài Phương – Đại Nghĩa thể hiện), Hát với chú ve con (Ca sĩ Vũ Uyên Nhi thể hiện) và đặc biệt là Liên khúc Vui trung thu được biểu diễn bởi Việt Hương và ca sĩ Vũ Uyên Nhi được các em nhỏ cổ vũ nhiệt tình,  khiến các em nhỏ ùa lên sân khấu, hòa mình vào bầu không khí sôi nổi.

Nghệ sĩ Hoài Phương trao quà cho các em nhỏ.

Nghệ sĩ Hoài Phương trao quà cho các em nhỏ.

Vào vai nàng Thỏ Ngọc nhí nhảnh, đáng yêu, Việt Hương tiết lộ cô mượn được bộ trang phục của nghệ sĩ Bình Tinh cho buổi trung thu sớm rất đặc biệt này. Tại chương trình, vợ chồng Việt Hương tặng 600 chiếc bánh Trung thu do chính công ty chị sản xuất, đồng thời trao cho các em nhỏ hàng trăm chiếc đèn lồng đủ các màu sắc kiểu dáng được chuẩn bị tỉ mỉ.

Việt Hương, Hoài Phương cùng các nghệ sĩ Đại Nghĩa, Hoàng Mập không khỏi xúc động và vô cùng hạnh phúc.

Việt Hương, Hoài Phương cùng các nghệ sĩ Đại Nghĩa, Hoàng Mập không khỏi xúc động và vô cùng hạnh phúc.

Việt Hương, Hoài Phương cùng các nghệ sĩ Đại Nghĩa, Hoàng Mập không khỏi xúc động và vô cùng hạnh phúc khi cảm nhận rõ niềm vui từ những tiếng cười, tiếng vỗ tay, đôi mắt lấp lánh của các em nhỏ tham dự chương trình. Là một nghệ sĩ, cũng là một doanh nhân với lịch làm việc dày đặt, Việt Hương chưa bao giờ quên đi những hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ trong mùa dịch mà ở bất cứ thời điểm nào hai vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương cũng luôn sẵn sàng cho những hành trình lan tỏa yêu thương.

Không chỉ trong mùa dịch mà ở bất cứ thời điểm nào hai vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương cũng luôn sẵn sàng cho những hành trình lan tỏa yêu thương.

Cô luôn tâm niệm mang lại niềm vui cho mọi người cũng là mang tới niềm vui cho chính bản thân mình. Hoài Phương hoàn toàn ủng hộ bà xã trong mọi hành trình thiện nguyện, nhân văn. Không chỉ trong mùa dịch mà ở bất cứ thời điểm nào hai vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương cũng luôn sẵn sàng cho những hành trình lan tỏa yêu thương.