Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghi can cướp giật tử vong do bị tai nạn giao thông

Sau khi thực hiện hành vi cướp dây chuyền vàng của một phụ nữ, 2 nghi can bị tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Nguyễn Tuấn Cường tại cơ quan Công an. Nguồn: PLO

Nguyễn Tuấn Cường tại cơ quan Công an. Nguồn: PLO

Báo Pháp luật TP HCM đưa tin, ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Nguyễn Tuấn Cường (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra, trưa 26/4, Cường đi xe khách từ TP HCM về TP Châu Đốc, tỉnh An Giang gặp N. (21 tuổi) để lấy xe cho mượn trước đó. 

Đến sáng 27/4, N. đi nhờ xe của Cường trở về TP. HCM. Khi đến khu vực xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, An Giang, N. phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng 18k (4 chỉ) nên rủ Cường giật tài sản. 

N. điều khiển xe vượt lên áp sát xe người phụ nữ để Cường giật sợi dây chuyền.

Theo tờ Tri thức trực tuyến, trên đường tẩu thoát đến huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bị tai nạn giao thông khiến N. tử vong, Cường bị thương nhẹ.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận cùng với N. vừa cướp giật sợi dây chuyền, đang trên đường tẩu thoát thì xảy ra tai nạn. 

Công an huyện Bến Lức đã thông báo Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền.