Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghi có nạn nhân người Việt trong 39 người chết tại Anh: Gia đình 'nín thở' chờ đợi thông tin

Trước các thông tin trên mạng xã hội, trong số 39 người thiệt mạng trong một chiếc xe container ở Anh nghi có một phụ nữ Việt tên P. T. Tr. M., 26 tuổi. Tại địa bàn huyện Can Lộc, nhiều gia đình có con đi Anh vẫn đang “nín thở” chờ thông tin.

Ngày 26/10, trao đổi với phóng viên VOV, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi có tin đồn về việc người dân địa phương có trong số các nạn nhân trong vụ phát hiện 39 thi thể tại Anh, lãnh đạo công an tỉnh đã giao cho bộ phận trực ban yêu cầu các huyện xác minh báo cáo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể. Công an tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào.

Vụ 39 thi thể trong container: Người dân Can Lộc, Hà Tĩnh nóng lòng đợi thông tin - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án được Cảnh sát Anh phong tỏa.

Liên quan đến tình trạng đưa người đi xuất khẩu lao động, đưa người đi nước ngoài trái phép, Đại tá Lê Khắc Thuyết cho biết, lực lượng công an thường xuyên bám sát địa bàn, xác minh và lập các chuyên án đấu tranh triệt phá. Hiện tại, một số chuyên án đang được tập trung đấu tranh làm rõ. Bên cạnh đó, công an các huyện, thành thị trên địa bàn cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu, tránh bị lừa đảo…

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, UBND huyện cũng đã yêu cầu cơ công an và các xã xác minh thông tin có người trên địa bàn huyện là nạn nhân trong vụ việc này, song hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Tại địa bàn huyện Can Lộc, nhiều gia đình có con đi Anh vẫn đang "nín thở" chờ thông tin. Ông Võ Xuân Phong - Trưởng Phòng Lao động, Thương Binh, Xã hội huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, hiện chưa có một thông tin chính thức nào. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình ở các địa phương, huyện Can Lộc có 7 gia đình nghi vấn có con là nạn nhân trong vụ 39 người chết ở nước Anh.

Trong đó, ở xã Thiên Lộc có đến 5 gia đình. Tại xã Thanh Lộc, có 1 trường hợp và thị trấn Nghèn có trường hợp chị P.T.Tr.M. (SN 1992) đã được gia đình trình báo nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, cho biết sáng 26/10, đoàn công tác của huyện và bên công an đến gia đình chị Tr.M. Bước đầu chính quyền địa phương cũng chỉ mới tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Tr.M., đồng thời hướng dẫn gia đình làm các thủ tục liên quan để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Sáng 26/10, tại gia đình chị Tr.M., rất nhiều người thân cũng có mặt tại đây để thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình. Ông P.V.Th. cùng vợ sức khỏe yếu được đưa vào phía trong nghỉ nên không thể trao đổi thêm thông tin về con gái. Trong khi đó, người thân có mặt trong ngôi nhà nhỏ vẫn rất lo lắng. Họ cho biết, cũng chỉ mới nghe thông tin trên mạng và hiện đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Trước đó, trao đổi với PLO, ông Lương Thanh Nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, góp ý: "Những gia đình ở Việt Nam đang lo ngại về tình hình con em mình ở nước ngoài lúc này nên liên hệ với các số máy đã công bố của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Không nên cung cấp thông tin cho những đầu mối không có thẩm quyền".

Từng là đại sứ Việt Nam tại Úc, ông Nghị cho biết khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng như thế này, người thân trong nước thường rất hoang mang. Họ có xu hướng gửi thông tin cá nhân con em cho bất cứ ai, kể cả trên mạng xã hội. "Cách gửi tin như vậy là rất rủi ro và không hiệu quả. Thực tế đã có những trường hợp bị lừa đảo" – ông Nghị nhận định. Theo vị này, thông tin ban đầu thường rất hỗn loạn, cần được cơ quan chức năng sàng lọc kỹ thì mới có thể xác tín. Ngay kể cả việc gửi ảnh, thông tin nhân thân, hay mẫu vật để xác định, đối chiếu ADN thì cũng cần qua thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự thì mới có giá trị pháp lý. Bộ Ngoại giao đã phát tin bảo hộ công dân kèm theo đường dây nóng. Bà con liên hệ qua đó sẽ yên tâm hơn. Và cũng cần kiên nhẫn, vì việc xác minh cần nhiều thời gian.

Chưa công bố quốc tịch nạn nhân

Phía cảnh sát Anh cho đến nay vẫn từ chối bình luận về thông tin quốc tịch của các nạn nhân, theo hãng tin CNN.

"Lực lượng cảnh sát sẽ không đưa ra bất kỳ suy đoán nào về quốc tịch của những người đã thiệt mạng một cách bi thảm. Tôi đặc biệt kêu gọi các nhà báo và những người dùng mạng xã hội không suy đoán về danh tính của những ai liên quan vụ việc hoặc bối cảnh xung quanh cuộc điều tra này" - Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex Pippa Mills phát biểu hôm thứ Sáu (25/10).

Theo tờ Strait Times, bà Pippa Mills nói thêm: "Chúng tôi nợ các nạn nhân câu trả lời, đồng thời tiến hành điều tra vụ án này. Mọi suy đoán đều không có ích lợi gì cả. Thậm chí các suy đoán còn có khả năng cản trở cuộc điều tra và quá trình tìm ra sự thật của chúng tôi".