Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghiêm cấm du khách tham quan khu vực biển Cửa Đại

Do ảnh hưởng của bão số 6, bờ biển Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam) bị sạt lở nghiêm trọng, TP Hội An nghiêm cấm du khách tham quan khu vực này.

Thông tin trên báo Sài Gòn giải phóng, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to, gió lớn. Đặc biệt khu vực biển Cửa Đại có nhiều tuyến kè thi công trước đây đã bị sụt lún nghiêm trọng, sóng lớn đánh xé toạc các bao tải đoạn kè mềm trước đây khoét sâu vào cát tạo thành những vũng lõm kéo dài, nhiều nhà hàng bị sóng đánh sát cửa, hàng trăm mét đất bị nuốt chửng vào lòng biển. Khu vực xói lở nặng nhất dài khoảng 500m kéo dài từ bãi tắm Cửa Đại đến nhà hàng Hoi An Silk Beach Club…

TP Hội An nghiêm cấm du khách tham quan khu vực biển Cửa Đại. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng).

TP Hội An nghiêm cấm du khách tham quan khu vực biển Cửa Đại. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng).

Theo Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hội An dự báo trong những ngày tới, tình trạng sạt lở biển Cửa Đại, điểm mới là bãi tắm Cửa Đại tiếp tục xảy ra ở mức độ nghiêm trọng hơn. Vì vậy TP Hội An khuyến cáo các nhà hàng trong khu vực không tổ chức hoạt động kinh doanh trong những ngày mưa bão và nghiêm cấm du khách tham quan khu vực này.

Báo này cũng dẫn lời ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, hiện tại thành phố đang cố gắng xử lý những đoạn biển xâm thực trong dự án kè mềm đã triển khai trước đây nhằm giữ lại bờ biển, cố gắng được chừng nào hay chừng đấy. Còn giải pháp lâu dài phải chờ tỉnh, tuy nhiên, cũng không biết chắc khi nào dự án tổng thể được triển khai.

Được biết, tình trạng sạt lở tại bờ biển Cửa Đại đã xảy ra gần 10 năm, tại một số đoạn nước biển đã xâm thực sâu vào đất liền hàng trăm mét khiến nhiều công trình khách sạn bị sụp đổ, cuốn trôi ra biển.

Cũng do ảnh hưởng bão số 6, theo báo Đại đoàn kết, ngành điện lực Quảng Nam đã có 13 xuất tuyến bị sự cố, 356 trạm biến áp (TBA) với 36.417 khách hàng mất điện.

Để nhanh chóng cấp điện trở lại, Điện lực Quảng Nam triển khai ngay công tác khắc phục sự cố cấp điện lại phục vụ khách hàng. Đến 9h sáng 11/11 đã khôi phục cấp điện 348 TBA với 35.518 khách hàng. Riêng khu vực sông Trường (huyện Bắc Trà My) dâng cao, nước chảy xiết, thế nhưng vượt qua mọi khó khăn từ 8h25 sáng 11/11 đơn vị đã khôi phục cấp điện tất cả 25 TBA khu vực Đồng Trường với 2.032 khách hàng.