Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người có công mất chứng minh nhân dân thì cần bổ sung giấy tờ gì khi nhận gói trợ cấp 62.000 tỷ đồng?

(Dân sinh) - Câu hỏi: Theo quy định, đối tượng người có công phải khai số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để nhận gói hỗ trợ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay một số đối tượng không có hoặc thất lạc giấy tờ trên thì phải bổ sung giấy tờ gì kèm theo?

Người có công mất chứng minh nhân dân thì cần bổ sung giấy tờ gì khi nhận gói trợ cấp 62 nghìn tỷ đồng? - Ảnh 1.

Tặng quà cho người có công với cách mạng.

Trả lời:

Trường hợp người có công không có số chứng minh nhân dân thì ghi không có chứng minh nhân dân vào cột chứng minh nhân dân và ghi nguyên nhân vào cột ghi chú, trường hợp thất lạc chứng minh nhân dân thì căn cứ một trong các giấy tờ có thể hiện số chứng minh nhân dân như sổ hộ khẩu… để điền số chứng minh nhân dân vào cột chứng minh nhân dân và ghi thất lạc vào cột ghi chú, trường hợp không có giấy tờ thể hiện thì ghi rõ vào cột ghi chú.