Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân An Phú Đông mòn mỏi chờ cầu qua sông Vàm Thuật

(Dân sinh) - Đã hơn 30 năm nay hàng nghìn người dân An Phú Đông (quận 12, TP. Hồ Chí Minh) luôn mòn mỏi mong chờ có được cây cầu bắc qua sông Vàm Thuật, thay thế bến phà cũ để việc đi lại được dễ dàng hơn.

Trong tiềm thức của người dân phường An Phú Đông, việc có một cây cầu bắc qua sông Vàm Thuật nối quận 12 với quận Gò Vấp để việc đi lại dễ dàng và thuận tiện hơn là cả một ước mơ của hàng nghìn người.

Mặc dù chủ trương xây cầu đã có từ lâu nhưng mãi đến bây giờ người dân vẫn phải hàng ngày đi phà để qua sông mới vào được trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Việc đi phà vừa vất vả, mất thời gian lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Mới đây nhất chiều 20/12, người đàn ông mặc đồng phục Grab chở một phụ nữ phía sau chạy đến chân bến phà An Phú Đông, lên phà để qua bên kia bờ theo hướng từ quận Gò Vấp về quận 12. Khi phà bắt đầu rời bến, xe máy này bị tụt xuống phía sau. Do phà không có rào chắn và độ dốc của cầu dẫn nên người phụ nữ ngồi sau bị rơi xuống sông.

Hàng nghìn người dân An Phú Đông (quận 12, TP. Hồ Chí Minh) mòn mỏi chờ cầu qua sông Vàm Thuật - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị rơi xuống sông Vàm Thuật khi qua phà An Phú Đông. (Ảnh: H. N.)

Rất may lúc này có nhiều người đến hỗ trợ kịp thời, đưa người phụ nữ lên bờ nên không xảy ra thương xong về người. Tuy nhiên sự việc khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Bến phà An Phú Đông nằm trên sông Vàm Thuật (là một nhánh của sông Sài Gòn). Đây là một trong số rất ít những phà ngang sông còn sót lại ở TP. Hồ Chí Minh kết nối giao thông giữa phường An Phú Đông (quận 12) và Phường 5 (quận Gò Vấp).

Tại đây có 4 chiếc phà của 2 chủ đầu tư khác nhau luân phiên chạy. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người qua phà để vào trung tâm Thành phố. Giá mỗi lượt qua phà là 2.000 đồng/người và phương tiện.

Trước đó báo Dân sinh đã đưa tin, ngày 22/8/2018, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến ký văn bản gửi các Sở, Ban ngành về nội dung đề xuất xây dựng cầu vượt An Phú Đông vượt sông Vàm Thuật.

Trong văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sơ Xây Dựng, UBND quận 12 và quận Gò Vấp. Ông Tuyến cho biết, UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đề xuất tiếp tục triển khai dự án Xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông, kết nối Phường 5 (quận Gò Vấp) và phường An Phú Đông (Quận 12) theo chủ trương đã được Thành phố phê duyệt vào năm 2017.

Sở Giao thông – Vận tải TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, có giải pháp phân luồng giao thông hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và đường bộ trong suốt thời gian thi công công trình.

Hàng nghìn người dân An Phú Đông (quận 12, TP. Hồ Chí Minh) mòn mỏi chờ cầu qua sông Vàm Thuật - Ảnh 2.

Mỗi ngày có hàng nghìn người phải đi qua bến phà cũ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm để vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND quận 12 và các đơn vị liên quan để nghiên cứu phương án quy hoạch giao thông hoàn chỉnh khu vực phường An Phú Đông, và tham mưu UBND Thành phố phương án đầu tư phù hợp.

Đáng chú ý là theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh từng cho biết, khoảng quý 4/2019 sẽ khởi công xây dựng cầu sắt tạm An Phú Đông, dự kiến hoàn thành vào cuối quý 1/2020. Đến nay gần như đã hết năm 2019 nhưng công trình trên vẫn chưa được thi công, ngày ngày hàng nghìn người dân, học sinh vẫn phải qua phà để đi học, đi làm…

Anh Nguyễn Quốc Trực (người dân ở An Phú Đông) cho biết: "Phường An Phú Đông nằm cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ có chừng 8km nhưng người dân phải đi qua phà từ xưa đến nay nên việc kinh doanh buôn bán khó khăn, nhiều lúc thấy vùng An Phú Đông chẳng khác gì một vùng quê hoang sơ hẻo lánh. Chúng tôi đã nhiều lần vui mừng vì nghe tin sắp được làm cầu bắc qua sông thay cho bến phà cũ, nhưng cứ lần này đến lần khác, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy gì?".